Lý Nhã Kỳ thu hoạch cà chua

Diễn viên Lý Nhã Kỳ khoe vườn cà chua thân gỗ đang chín rộ và ruộng xà lách cô trồng trên Đà Lạt.

ly nha ky thu hoach ca chua
Lý Nhã Kỳ mặc giản dị đi hái cà chua. Cô tiết lộ bản thân đam mê làm nông nghiệp nhưng nay mới có cơ hội đầu tư xây dựng một trang trại rau sạch ở Đà Lạt. \'Về với thiên nhiên tôi thấy mình được nạp nguồn năng lượng sống tươi mới, tích cực\', nữ diễn viên nói.
ly nha ky thu hoach ca chua
Cựu Đại sứ Du lịch khoe những trái cà chua thân gỗ chín đỏ vừa hái được. Từ khi làm nông trại, cuối tuần cô hay lên Đà Lạt tham gia trồng trọt, chăm sóc khu vườn, mảnh ruộng của mình.
ly nha ky thu hoach ca chua
Lý Nhã Kỳ rất thích ăn cà chua sống vì loại quả này nhiều vitamin, rất tốt cho sức khỏe và nhan sắc.
ly nha ky thu hoach ca chua
Thành quả sau mỗi lần thu hoạch cô thường gửi tặng người thân và bạn bè vì một mình ăn không hết.
ly nha ky thu hoach ca chua
Lãnh sự danh dự Romania tại TP HCM chia sẻ, việc lao động chân tay giúp cô lấy lại cân bằng sau những ngày bận rộn tham dự các hoạt động của làng giải trí và đảm nhiệm nhiều công việc ở Sài Gòn.
ly nha ky thu hoach ca chua
\'Kiều nữ\' trông mộc mạc với hình ảnh cô gái nông trại mặc áo sơmi buộc vạt, quần jeans và đi ủng.
ly nha ky thu hoach ca chua
Lý Nhã Kỳ có cả một mảnh ruộng rộng trồng rau xà lách tươi non mơn mởn trên Đà Lạt.
ly nha ky thu hoach ca chua
Người đẹp ăn rau xà lách mỗi ngày để giữ dáng thon.
ly nha ky thu hoach ca chua
Ngoài nông trại trồng rau và cây trái, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu resort triệu đô tại thành phố cao nguyên.
ly nha ky thu hoach ca chua
Nữ diễn viên khệ nệ bê rổ xà lách vừa thu hoạch về đóng gói, chuẩn bị gửi tặng mọi người.
ly nha ky thu hoach ca chua Dàn nghệ sĩ dự tiệc tại resort của Lý Nhã Kỳ

Ca sĩ Pha Lê, nhà thiết kế Vũ Thu Phương, MC Thanh Bạch lên Đà Lạt đón Giáng sinh cùng Lý Nhã Kỳ và mẹ ...

ly nha ky thu hoach ca chua Lý Nhã Kỳ nghỉ dưỡng tại resort riêng ở Đà Lạt

Diễn viên Lý Nhã Kỳ tận hưởng những ngày cuối tuần thảnh thơi chơi đùa với cún cưng, uống trà tại resort của cô ở ...

/ ngoisao.net