Pháp luật
25/12/2024 21:48Lý lịch “gân guốc” của bà trùm "Oanh Hà": Từng bị tuyên tử hình vẫn cầm đầu đường dây ma tuý
Nói đến Vũ Hoàng Oanh người ta nghĩ ngay đến biệt danh “Oanh Hà”. Cái tên gắn liền với biệt danh của cô em gái giang hồ “chọc trời khuấy nước” của đất cảng Hải Phòng – Dung “Hà”. Vũ Hoàng Oanh bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua bán hơn 626 kg ma túy, trị giá 1.400 tỷ đồng, từ Tam giác vàng về Việt Nam, ngay trong giai đoạn đang trốn truy nã.
Dung “Hà”, em gái quá cố của Oanh “Hà” là người ồn ào, thích sử dụng vũ lực để xưng danh, từng đối đầu với Năm Cam để giành địa bàn. Do tính cách của mình, Dung “Hà” bị xem như cái gai trong mắt Năm Cam. Rạng sáng 2/10/2000, cái gai Dung “Hà” đã bị nhổ.
Trái ngược với em gái, Oanh “Hà” làm việc kín đáo hơn, khôn ngoan hơn, nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Lý lịch trích ngang trong cáo trạng của Oanh “Hà” cũng thể hiện điều đó. Oanh “Hà” 3 lần bị kết án. Năm 2006, Oanh “Hà” bị bắt, sau đó bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án tử hình, sau đó giảm xuống chung thân. Đến nay, bản án vẫn còn gây nhiều hoài nghi, vì thực tế là thụ án chưa được bao lậu, Oanh “Hà” đã được đặc xá.
Tuy nhiên, sau khi ra tù, cuối năm 2009, Oanh “Hà” điều đàn em từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh mở rộng hoạt động tổ chức đánh bạc, cá độ, đòi nợ thuê ra địa bàn Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu nên sau đó bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội bắt giữ. Tháng 10/2011, bị TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”. Tháng 2/2015 Oanh “Hà” tiếp tục bị bị TAND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 18 tháng tù về tội “Đánh bạc”.
Những tưởng sẽ tu chí làm ăn sau 3 lần thụ án, nhưng không, “máu tội phạm” trong Oanh “Hà” dường như khó thay đổi. Tháng 5/2018, Bộ Công an triệt phá một đường dây ma túy lớn. Oanh “Hà” được xác định là đối tượng cầm đầu. Oanh đã thiết lập đường dây và lôi kéo nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng đã nhiều lần vận chuyển ma túy từ biên giới Campuchia về Việt Nam theo các đường tiểu ngạch. Tổng cộng các đối tượng này đã mua bán trái phép gần 100kg ma túy. Nhiều đối tượng trong đường dây bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ, riêng Vũ Hoàng Oanh đã nhanh chân tẩu thoát.
Bị bắt hụt, bà trùm đã bỏ trốn sang nước ngoài và bị CQĐT Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt. Interpol cũng đã có lệnh truy nã quốc tế sau đó.
Tháng 1/2021, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt 6 án tử hình và 2 án chung thân đối với các bị cáo trong đường dây mua bán vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy khi kẻ cầm đầu vẫn ngoài vòng pháp luật.
Đúng là “ngựa quen đường cũ”, sau khi sang nước ngoài, Oanh “Hà” tiếp tụ hoạt động cờ bạc và đã tổ chức một đường dây ma túy xuyên quốc gia để vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh khác để tiêu thụ. Sau một thời gian trốn truy nã, Oanh “Hà” đã bị bắt giữ vào ngày 23/9/2022. Lần này, với hành vi tổ chức, cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ 626 kg ma túy, Vũ Hoàng Oanh có muốn cũng khó thoát khỏi mức án cao nhất.
- Từ những dòng sông bỏ quên đến “mỏ vàng” đô thị (1 giờ trước)
- Trung Quốc đang đối phó thế nào với nguy cơ AI vượt kiểm soát? (1 giờ trước)
- Thức đêm với mạng xã hội, trẻ đối mặt nguy cơ tự hại (2 giờ trước)
- Mua xe VinFast: Nhiều lớp hỗ trợ, tối ưu chi phí suốt vòng đời (3 giờ trước)
- Tăng tốc trên công trình nhà hát APEC Phú Quốc (3 giờ trước)
- Thủ môn Bolivia bị dọa giết, ép phải thủng lưới 3 bàn (3 giờ trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait: Ai thay vị trí của Đình Bắc? (3 giờ trước)
- Đại Tây Dương trải qua mùa bão yên ắng kỷ lục kể từ năm 1950 (4 giờ trước)
- Tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục (4 giờ trước)
- Thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm (4 giờ trước)