Quốc tế
08/09/2018 19:06Lý do tỷ phú Trung Quốc đổ sang Mỹ du học
Cuối tuần trước, tỷ phú Trung Quốc - Richard Liu bị bắt giữ tại Mỹ với cáo buộc cưỡng bức. Nhà sáng lập JD.com khi đó đang học tại Trường quản lý Carlson thuộc Đại học Minnesota, nhằm hoàn tất một chương trình hợp tác Mỹ - Trung đào tạo tiến sĩ quản trị kinh doanh.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là vì sao với số tài sản hơn 7 tỷ USD, tỷ phú này không chọn một hoạt động khác, mà lại sang Mỹ học tập. Bloomberg cho biết trên thực tế, việc này đang trở thành xu hướng tại Trung Quốc.
![]() |
| Richard Liu (Lưu Cường Đông) - nhà sáng lập, chủ tịch kiêm CEO JD.com. Ảnh: Sina |
Chương trình này hợp tác với Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), phục vụ tầng lớp lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao đang tăng nhanh tại Trung Quốc.
Phần lớn thời lượng khóa học diễn ra tại Bắc Kinh, với đối tượng sinh viên có độ tuổi trung bình là 50 và đa phần là các giám đốc doanh nghiệp đình đám.
Không như Mỹ - nơi rất nhiều doanh nhân như Mark Zuckerberg và Bill Gates bỏ học để làm kinh doanh, các lãnh đạo Trung Quốc thường tìm cách đi học lại sau một thời gian dài tập trung cho sự nghiệp. “Có bằng cấp tốt, trình độ giáo dục tốt sẽ giúp anh được công nhận nhiều hơn”, Wang Huiyao - nhà sáng lập Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa cho biết, “Trung Quốc để ý đến giáo dục nhiều hơn”.
Dĩ nhiên, họ không chỉ học để lấy bằng. Nhiều người coi đây là cơ hội du lịch. Số khác đang có kế hoạch mở rộng thị trường lại tận dụng việc này để tăng mạng lưới ở nước ngoài và tìm hiểu thị trường ở đây.
“Với những người như Richard Liu, ông ấy không quá quan trọng việc quen thêm nhiều người. Đây chắc chắn là chuyến đi nhằm mở rộng kiến thức, học thêm ý tưởng mới, hiểu rõ hơn về xã hội và thị trường Mỹ”, Freeman Shen - cựu sinh viên Đại học Minnesota cho biết. Ông là người sáng lập hãng xe điện WM Motor Technology.
Dù căng thẳng Mỹ - Trung đang lên cao, Đại học Minnesota vẫn quảng cáo về truyền thống chào đón sinh viên phương Đông từ hàng chục năm nay. Trường này cho biết họ là một trong những đại học đầu tiên khôi phục các chương trình trao đổi sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc cuối thập niên 70. Năm 2008, họ còn mở văn phòng tại Bắc Kinh để hỗ trợ hoạt động này.
Shen cho biết “giáo dục tại Minnesota cũng khắt khe như Harvard”. Các du học sinh và giám đốc tuyển dụng thì nhận định lý do cốt lõi của làn sóng du học là nhu cầu cấp thiết giải quyết các vấn đề nảy sinh trong một nền kinh tế đang chuyển biến nhanh. Đó là sự phân hóa giàu nghèo, phát triển công nghệ và tăng trưởng bền vững.
“Ai cũng biết những gì có hiệu quả trong quá khứ sẽ không có tác dụng trong tương lai”, Ken Qi - giám đốc tuyển dụng tại Spencer Stuart cho biết, “Cả nền kinh tế đang chịu sức ép khủng khiếp phải thay đổi. Những chương trình như thế này đang ngày càng phổ biến trong giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc”.
Những người theo học chương trình này rất đa dạng, từ nhà sáng lập các startup đến lãnh đạo các công ty quốc doanh. Ngoài lợi ích là mở rộng quan hệ, các công ty Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ còn muốn học cách các doanh nghiệp phương Tây sử dụng công nghệ để vượt qua thời kỳ kinh tế biến đổi.
“Carlson nổi tiếng là nơi thay đổi các sinh viên”, Chủ tịch Ant Financial - Eric Jing cho biết trong một bài phát biểu năm 2017, “Tôi đã khám phá ra rất nhiều điều ở đây - kiến thức, góc nhìn toàn cầu và tham vọng kết nối Carlson với Trung Quốc”.
Hà Thu (theo Bloomberg)
| Tỷ phú Trung Quốc bị cáo buộc cưỡng hiếp cấp độ một ở Mỹ
Nếu bị buộc tội, người sáng lập trang bán lẻ lớn thứ hai Trung Quốc JD.com Lưu Cường Đông phải đối mặt với án tù ... |
| Vương Kiện Lâm: Thành công trên thương trường, thất bại với quý tử
Với tài sản ròng lên tới hơn 30 tỷ USD, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt hiện là người giàu thứ ba ... |
- Cầu thủ Jayden Adams vừa dự World Cup 2026 qua đời sau khi về nước (1 giờ trước)
- Tỉnh An Giang thông tin vụ chìm ca nô ở Phú Quốc (1 giờ trước)
- Điều gì giúp người Nhật duy trì tuổi thọ hàng đầu thế giới? (2 giờ trước)
- 36 kế mà người Trung Hoa thường nhắc đến là những kế nào? (2 giờ trước)
- 'Vương tử' của Tứ đại thiên vương: Sự nghiệp tụt dốc, U60 kín tiếng bên vợ trẻ (3 giờ trước)
- Apple kiện OpenAI, cáo buộc 'đánh cắp bí mật thương mại' để phát triển AI (4 giờ trước)
- Vinmec 'lập hat-trick' tại HR Asia Awards cùng chiến lược lấy con người làm gốc (5 giờ trước)
- Sau gần 30 năm 'đắp chiếu', công viên hơn 1.250 tỷ đồng ở Hà Nội sắp hồi sinh (6 giờ trước)
- Chuyên gia: EVN phải xin phép khi muốn tăng giá điện là phù hợp (6 giờ trước)
- 15 du khách thiệt mạng trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc (6 giờ trước)
