Sống khỏe
29/11/2025 16:05Lý do bổ sung 76 loại thuốc mới vào danh mục được BHYT chi trả
Tại hội thảo góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc BHYT, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết thuốc luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí khám chữa bệnh và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.
Việc lựa chọn và chi trả thuốc hợp lý không chỉ giúp sử dụng hiệu quả quỹ mà còn giảm bớt gánh nặng tiền túi cho người dân.
Hiện chi trả thuốc BHYT đang áp dụng theo Thông tư 20/2022, với 1.037 hoạt chất chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Danh mục này ít được cập nhật trong nhiều năm, dẫn đến chưa theo kịp nhu cầu điều trị thực tế và sự phát triển của chuyên môn tại các cơ sở y tế.
Việc mở rộng danh mục thuốc BHYT được kỳ vọng tạo thay đổi ở cả cơ sở khám chữa bệnh và người tham gia BHYT. (Ảnh minh hoạ)
Từ năm 2023, Bộ Y tế đã phối hợp cùng các đơn vị rà soát toàn diện, bổ sung nhóm thuốc mới, điều chỉnh điều kiện và tỷ lệ thanh toán, đồng thời đề xuất loại bỏ các loại thuốc không còn lưu hành hoặc không đáp ứng tiêu chí an toàn, hiệu quả.
Lần sửa đổi này cũng hướng tới tăng số thuốc được sử dụng tại trạm y tế xã, tạo điều kiện để người dân tiếp cận điều trị ngay từ tuyến cơ sở.
Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT, cho biết dự thảo lần này đề xuất bổ sung 81 thuốc, trong đó 76 thuốc đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí đưa vào danh mục, chủ yếu thuộc nhóm điều trị ung thư, tim mạch và các bệnh mạn tính phổ biến. Một số thuốc khác tiếp tục được xem xét thêm.
Bên cạnh đó, có 14 loại thuốc được doanh nghiệp cam kết giảm giá từ 6,5% đến hơn 60%, giúp cải thiện tỷ lệ thanh toán và giảm chi phí cho người bệnh. Một số thuốc không còn phù hợp cũng được đề nghị đưa ra khỏi danh mục.
Về khả năng cân đối quỹ, bà Trang cho biết theo tính toán, quỹ BHYT đủ khả năng chi trả trong hai năm tới. Từ năm 2027, mức đóng BHYT sẽ cần điều chỉnh để bảo đảm nguồn chi. Việc mở rộng danh mục và tăng tỷ lệ thanh toán đồng nghĩa quỹ sẽ phải chi nhiều hơn, nhưng mức tăng đóng sẽ được cân nhắc theo lộ trình phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quyền lợi người tham gia.
Theo Bộ Y tế, các thay đổi hướng đến mở rộng quyền lợi, phân bổ nguồn lực hợp lý và thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các tuyến. Dù chi phí quỹ và người bệnh tăng ở một số nhóm thuốc, lợi ích dài hạn thể hiện ở việc giảm quá tải, nâng chất lượng điều trị và đảm bảo công bằng khi tham gia BHYT.
- Ý nghĩa cái chết kỳ lạ của Lỗ Trí Thâm trong 'Thủy hử': Qua đời khi tọa thiền (2 giờ trước)
- 7 món ăn sáng cho người bận rộn (3 giờ trước)
- Việt Anh và Quỳnh Nga 'dính nhau như sam' kể từ khi công khai (3 giờ trước)
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro? (6 giờ trước)
- Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm (6 giờ trước)
- Sẽ thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó thiết bị UAV tại các sân bay (6 giờ trước)
- Đánh giá Việt Nam an toàn với động đất là cực kỳ nguy hiểm (7 giờ trước)
- Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng (7 giờ trước)
- Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện (7 giờ trước)
- Đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có định danh điện tử mức độ 2 (8 giờ trước)