Lụt chạm nóc nhà

Dù đã quen với việc ngập lụt, song hàng nghìn người dân ở rốn lũ Phương Mỹ (huyện Hương Khê) vẫn rất lo lắng khi đêm 5/9 lũ tiếp tục lên dù nước đã chạm nóc nhà.

lut cham noc nha

Ba hôm nay, mưa lớn do áp thấp nhiệt đới kết hợp thủy điện xả lũ khiến hơn 200 hộ dân ở Phương Mỹ (huyện Hương Khê) bị cô lập hoàn toàn, mọi ngả đường bị chia cắt.

lut cham noc nha

Xã Phương Mỹ được gọi là "rốn lũ" bởi nơi đây là vùng trũng, thấp nhất huyện Hương Khê. Sau đợt mưa kéo dài, địa bàn thường xảy ra ngập úng.

Trụ sở các cơ quan nhà nước trên địa bàn đều bị nước ngập gần hết tầng một, mọi hoạt động đình trệ nhưng chính quyền xã luôn cử người túc trực ở tầng hai để hỗ trợ bà con.

lut cham noc nha
Nước lũ từ sông Ngàn Sâu đổ về màu vàng đục, phương tiện đi lại của người dân trong những ngày này là thuyền.
lut cham noc nha
Đã quen với lũ lụt nên các gia đình ở Phương Mỹ khi làm nhà đều có một cửa xép nhỏ phía gần mái để có thể leo lên gác xép và nhận tiếp tế từ bên ngoài thông qua đó.
lut cham noc nha

Dù có chuẩn bị, một số nhà dân vẫn không kịp "chạy" những đồ đạc lớn như bàn ghế, tủ gỗ.

"Sau đợt lũ này, những dụng cụ nào còn dùng được thì sẽ lau rửa để sử dụng. Đối với các thiết bị điện tử bị hư hỏng thì phải sắm mới", bà Hoàng Thị Tường - chủ nhà nói.

lut cham noc nha
Nhiều gia đình không kịp đưa vật nuôi, gia súc đi tránh lũ đành phải để trên thuyền.
lut cham noc nha
Mọi đồ đạc, vật dụng, máy móc thiết yếu đã được sơ tán lên nóc nhà từ tối 3/9.
lut cham noc nha
Mẹ con chị Nguyễn Thị Lương không kịp di chuyển lên vùng cao do nước dâng quá nhanh, họ phải ở lại trong căn nhà cấp bốn nước đã ngập gần tới tận nóc.
lut cham noc nha
"Tối hôm qua tới giờ cứ ngủ thấp thỏm, không tròn giấc vì sợ", chị Lương nói.
lut cham noc nha

Toàn xã hiện bị cắt điện. Chỉ một số ít gia đình có máy phát để sinh hoạt nhưng cũng chỉ được vài tiếng mỗi tối.

Sau đó, toàn xã lại chìm trong màn đêm còn nước lũ vẫn dâng.

Đức Hùng

lut cham noc nha Ảnh: Lũ ngập nóc nhà tại Hương Khê, Hà Tĩnh, giao thông chia cắt

Mưa lũ dâng cao gần ngập mái nhà ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh khiến giao thông hoàn toàn bị chia cắt.

lut cham noc nha Mưa lớn ròng rã, cô trò Hà Tĩnh lội nước đến trường trong ngày khai giảng

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng nên nhiều trường học ở Hà Tĩnh phải hoãn lịch khai giảng, một số trường vẫn tổ chức ...

lut cham noc nha Hà Tĩnh có 222 trường học không thể khai giảng đúng lịch

Do mưa lũ, nhiều trường học ở Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ không thể khai giảng đúng lịch.

/ vnexpress.net