Quốc tế
19/03/2022 04:18Lượng dầu xuất khẩu từ Nga sang Ấn Độ tăng đột biến
Trong tháng 3, lượng dầu xuất khẩu từ Nga sang Ấn Độ đã tăng gần gấp 4 lần so với năm 2021 - lên tới 360.000 thùng/ngày.
![]() |
| Ấn Độ đang tăng cường nhập khẩu dầu của Nga. |
Ông Alex Booth, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu hàng hóa Kpler, cho biết Ấn Độ thường mua dầu thô hỗn hợp Caspian Pipeline Consortium (CPC) của Kazakhstan và Nga. Tuy nhiên, lượng dầu được mua thêm trong tháng 3 chủ yếu là dầu thô Urals. Ông cho rằng số dầu này vốn thuộc các lô hàng dự định xuất khẩu sang châu Âu.
“Các lô hàng dầu của Nga không tìm được người mua ở châu Âu đang được Ấn Độ mua lại”, ông Booth nói.
Nhập khẩu chiếm tới 85% nhu cầu dầu ở Ấn Độ. Vì vậy, việc giá dầu tăng cao sẽ tạo áp lực lên kho bạc của nước này. Theo nhà phân tích Vivekanand Subbaraman tại Ambit Capital, nhiều khả năng cả 3 nhà máy lọc dầu của nhà nước Ấn Độ sẽ mua dầu từ Nga vì nguồn nhiên liệu của nước này phụ thuộc vào nhập khẩu.
Tuần này, Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri khẳng định rằng giá nhiên liệu ở Ấn Độ sẽ không tăng cao như ở châu Âu và Mỹ, chỉ tăng 5%. Ông nói thêm, Ấn Độ sẽ hành động vì lợi ích của người tiêu dùng.
Trong phiên giao dịch ngày 18/3, giá dầu thô toàn thế giới đã đồng loạt quay trở lại mốc trên 100 USD/thùng. Cụ thể, giá dầu Brent (tiêu chuẩn quốc tế) tăng lên 108 USD/thùng, dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ (WTI) chạm mức 105 USD và dầu OPEC lên đến 104 USD.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thế giới sẽ bị thiếu hụt cả triệu thùng dầu một ngày do mất đi nguồn cung từ Nga. Sự mất mát nguồn cung này cao hơn dự kiến đã đẩy giá dầu tăng trở lại.
TRẦN TRANG (Nguồn: Financial Times)
- Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội (10 phút trước)
- Bí mật công nghệ hàng không vũ trụ trong siêu xe bay của Tesla (35 phút trước)
- TP.HCM có thể tăng 110 ngày nắng nóng, quy hoạch đô thị cần tính trước rủi ro (2 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ miễn hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga (3 giờ trước)
- Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (3 giờ trước)
- Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD năm 2027 (4 giờ trước)
- Tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 (5 giờ trước)
- Doanh nghiệp Việt đi sâu vào chuỗi cung ứng ô tô cùng VinFast (5 giờ trước)
- Thâm hụt ngân sách Mỹ lên mức cao nhất trong 5 năm (5 giờ trước)
- Nga khẳng định sẽ duy trì vùng đệm an ninh dọc biên giới Ukraine (5 giờ trước)
