Xã hội
23/08/2026 11:20Lũ vượt báo động 3, Bắc Ninh di dời 80 hộ dân
Sáng 23/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh thông tin, mực nước trên sông Lục Nam và sông Thương tiếp tục lên cao, gây nguy cơ ngập lụt tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, lúc 1h ngày 23/8, mực nước sông Lục Nam tại trạm Chũ đạt 13,43m, vượt báo động 3 là 0,43m và tiếp tục dâng. Tại trạm Lục Nam, mực nước đạt 6,16m, chỉ còn thấp hơn báo động 3 khoảng 0,14m.

Trên sông Thương, mực nước tại trạm Cầu Sơn đạt 16,11m, vượt báo động 3 khoảng 0,11m và tiếp tục lên.
Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam tại trạm Chũ tiếp tục dâng, khả năng đạt đỉnh trong sáng 23/8 ở mức trên báo động 3, sau đó xuống chậm. Trong khi đó, mực nước tại trạm Lục Nam và Cầu Sơn tiếp tục lên, duy trì ở mức cao.
Cơ quan chức năng cảnh báo, lũ dâng cao có thể gây ngập úng diện rộng tại các vùng ven sông, vùng trũng thấp; đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng đến các tuyến đê, kè và đời sống, sản xuất của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, từ 16h ngày 22/8 đến sáng 23/8, do ảnh hưởng của bão số 4 và hoàn lưu phía Tây của bão, nhiều khu vực trên địa bàn xuất hiện mưa to đến rất to.
Lượng mưa phổ biến 150-260mm. Một số nơi có lượng mưa đặc biệt lớn như Cẩm Đàn 334,2mm, Sơn Động 320,1mm, Tân Sơn 298,6mm và Tân Yên 292mm.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương tổ chức di dời 80 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, xã Sơn Động di dời 22 hộ với 91 nhân khẩu, Trường Sơn 19 hộ, Kép 35 hộ; các xã Biên Sơn, Tuấn Đạo và Tây Yên Tử cũng có người dân phải sơ tán.
Mưa lũ chưa gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng đến nhiều công trình giao thông và diện tích sản xuất. Toàn tỉnh ghi nhận 34 ngầm bị tràn, 10 điểm sạt lở đất trên các tuyến giao thông và 33 điểm sạt lở ta luy trên quốc lộ, tỉnh lộ.

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích bị ngập úng là 1.692,73 ha, gồm hơn 1.409 ha lúa, 130,6 ha rau màu, 133 ha cây ăn quả và 20 ha cây lâm nghiệp.
Dự báo từ 23/8 đến 26/8, Bắc Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 300mm. Khu vực Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam có thể mưa 200-300mm, có nơi trên 300mm.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát tình hình mưa lũ, đê điều và các công trình thủy lợi để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.
Các địa phương chủ động kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng tổ chức di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết.
Cùng với đó, lực lượng quản lý đê điều tăng cường tuần tra, canh gác, sớm phát hiện và xử lý các sự cố. Hệ thống tiêu thoát nước được khơi thông, các trạm bơm tiêu vận hành nhằm hạn chế ngập úng tại khu dân cư, khu công nghiệp và diện tích sản xuất.
- Lạng Sơn mưa lũ dồn dập, hồ Bản Lải mở 3 cửa xả sâu (30 phút trước)
- Thụy Sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số quốc gia thịnh vượng nhất thế giới (34 phút trước)
- Hàng loạt điểm du lịch ở Ninh Bình tạm dừng đón khách (1 giờ trước)
- Lũ vượt báo động 3, Bắc Ninh di dời 80 hộ dân (1 giờ trước)
- Giải cứu 28 người mắc kẹt trong nhà nghỉ bốc cháy ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Mưa xối xả gây ngập sâu, sạt lở nhiều tuyến đường ở Cao Bằng (1 giờ trước)
- Quốc hội thông qua Luật Dầu khí sửa đổi, phân quyền mạnh mẽ cho Petrovietnam (1 giờ trước)
- Canada tuyên bố áp thuế đáp trả lên nhiều hàng hóa của Mỹ (2 giờ trước)
- PV GAS 6 tháng đầu năm 2026: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và nộp ngân sách cho cả năm, duy trì nguồn cung khí đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (3 giờ trước)
- 9 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở, khả năng xuất hiện lũ trên báo động 3 (3 giờ trước)