Quốc tế
05/02/2025 05:52Loạt động thái dồn dập của Trung Quốc đáp trả đòn thuế quan của Mỹ
Ủy ban Thuế quan Hải quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc chiều 4/2 tuyên bố sẽ áp dụng thuế quan bổ sung đối với một số sản phẩm của Mỹ bắt đầu từ ngày 10/2.
Cụ thể, thuế bổ sung 15% sẽ được áp dụng đối với than và khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ. Trong khi đó, dầu thô, máy móc nông nghiệp, ô tô dung tích lớn và xe bán tải sẽ chịu mức thuế bổ sung 10%.
Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết động thái này nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc, Tân Hoa Xã trích dẫn.
Ngay sau động thái này, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đối với quyết định của Mỹ áp thuế bổ sung 10% lên hàng hóa Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ này cho biết việc Mỹ áp dụng thuế quan bổ sung đối với các sản phẩm của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của WTO và hành động nghiêm trọng này là điển hình của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ thương mại.
Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, hành vi của Mỹ đang làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, làm xói mòn nền tảng hợp tác kinh tế và thương mại Mỹ-Trung và phá vỡ sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh: “Trung Quốc kiên quyết phản đối các hành động của Mỹ và kêu gọi Mỹ ngay lập tức sửa chữa những sai lầm của mình”.
Đồng thời, Trung Quốc đã quyết định thêm hai công ty của Mỹ, cụ thể là PVH Corp - công ty sở hữu thương hiệu Tommy Hilfiger, và Illumina - công ty công nghệ sinh học, vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy.
Theo tuyên bố được Bộ Thương mại đưa ra, hai công ty này đã vi phạm các nguyên tắc giao dịch thị trường thông thường, chấm dứt hoạt động thương mại thường xuyên với các công ty Trung Quốc và áp dụng các biện pháp phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc, do đó gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
Tuyên bố lưu ý rằng quyết định này được đưa ra nhằm duy trì chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển, đồng thời tuân thủ các luật lệ và quy định có liên quan.Theo tuyên bố, cơ chế danh sách thực thể không đáng tin cậy sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng đối với các thực thể nói trên dựa trên các luật và quy định có liên quan.
Đáng chú, cũng trong chiều 4/2, Trung Quốc cũng công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với kim loại và hóa chất hiếm, bao gồm tungsten, tellurium, bismuth và molybdenum. Đây là những vật liệu được sử dụng trong nhiều thiết bị công nghiệp.
Các động thái này được thực thi sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp mức thuế thêm 10% đối với hàng hóa Trung Quốc, song song cùng mức thuế quan mới đối với Canada và Mexico.
Hiện, Mỹ đã hoãn lệnh áp thuế với hàng hóa Mexico và Canada trong ít nhất 30 ngày, song vẫn duy trì mức thuế quan mới đối với Trung Quốc. Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
- Khám phá tàu Orion - 'Trái tim' của sứ mệnh Artemis II (1 giờ trước)
- Cậu bé gần như mất thị lực vĩnh viễn do thói quen ôm mèo mà không rửa tay (1 giờ trước)
- Thực tế khốc liệt phi công Mỹ phải đối mặt khi phóng ghế thoát hiểm từ máy bay (1 giờ trước)
- Kê đơn sai, bán thuốc hết hạn có thể bị tước chứng chỉ, phạt tới 30 triệu đồng (2 giờ trước)
- Paris hạn chế ô tô, cải thiện chất lượng không khí nhờ xe đạp (3 giờ trước)
- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử (3 giờ trước)
- Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (4 giờ trước)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ (4 giờ trước)
- Ông chủ bị khởi tố, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu vẫn đông khách chờ mua bán vàng (5 giờ trước)
- Hà Nội, TP.HCM kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ 1/7/2027 (6 giờ trước)