Có thể bạn chưa biết
07/04/2018 05:00Loạn giả thuyết về vết nứt khổng lồ có thể tách đôi châu Phi
Theo thông tin được đăng tải trên trang CBS News (Mỹ), vết nứt sâu 15 m, rộng gần 20 m và kéo dài hàng km nói trên xuất hiện gần như chỉ sau 1 đêm ở khu vực Tây Nam của Kenya.
Vết nứt khổng lồ này hiện vẫn chưa dừng lại và nó đã khiến một phần cao tốc Nairobi-Narok bị sập, khiến người dân hoang mang.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng trong hàng triệu năm tới, vết nứt này có thể tách đôi châu Phi.
Liên quan đến nguồn gốc của vết nứt, giới khoa học đã có những câu trả lời không giống nhau.
![]() |
Vết nứt khổng lồ ở khu vực Tây Nam của Kenya được dự đoán là có thể tách đôi châu Phi trong hàng triệu năm tới. Ảnh: CBS News
"Chúng ta đang chứng kiến một vết nứt nhiều khả năng được hình thành trong suốt hàng ngàn hay thậm chí là hàng trăm ngàn năm" – nhà địa chất học Ben Andrews, đến từ Viện nghiên cứu Smithsonian (Mỹ), chia sẻ.
Một số nhà khoa học, giống như ông Andrews, cho rằng vết nứt nói trên vốn đã có từ trước đó nhưng chỉ mới lộ ra gần đây do mưa bão. Ông Andrews khẳng định vết nứt này được tạo ra do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo – các phần của vỏ trái đất dịch chuyển khoảng 2,54 cm/năm. Trong 50 triệu năm tới, theo ông Andrews, châu Phi có thể bị tách đôi.
Trong khi đó, một số nhà khoa học khác lại cho rằng sự hình thành của vết nứt nói trên không liên quan đến mảng kiến tạo. Mặc dù có chung nhận định rằng châu Phi đang từ từ tách đôi, chuyên gia địa chất động đất Wendy Bohon khẳng định thời tiết mới là nguyên nhân.
"Tôi nghĩ đó là một vết nứt của trái đất, cũng giống như điều mà bạn thấy ở bang Arizona (Mỹ) sau các trận mưa bão. Chúng là kết quả của các trận mưa dữ dội hơn cuốn trôi lượng lớn bụi trong lòng đất. Với tôi, vết nứt ở Kenya trong khá khô. Nó không phải là kết quả của các mảng kiến tạo, nó là kết quả của thời tiết" - chuyên gia Bohon khẳng định.
Clip vết nứt khổng lồ ở Kenya (Nguồn: Daily Nation)
Cao Lực (Theo CBS News, Daily Mail)
| Bầy báo gêpa ‘tấn công’ xe chở du khách thăm safari
Một chuyến thăm động vật hoang dã ở châu Phi (safari) đã trở nên "rừng rú" quá mức cần thiết sau khi 3 con báo ... |
| Hơn 40 nước châu Phi ký thỏa thuận thương mại tự do mới
Lãnh đạo của các quốc gia châu Phi đã ký hiệp định thành lập khu vực tự do thương mại, điều hứa hẹn sẽ cải ... |
| Đi nghỉ trăng mật ở Châu Phi, tại sao không?
Khi lựa chọn địa điểm đi tuần trăng mật, ít ai nghĩ tới Châu Phi. Thế nhưng sau khi xem những địa điểm tuyệt vời ... |
- Giám đốc ĐH Bách Khoa Lê Anh Tuấn: Không thay đổi tư duy, đại học sẽ tụt hậu (1 giờ trước)
- Giá iPhone 18 và iPhone Duo tại thị trường Việt Nam (2 giờ trước)
- Top 5 bác sĩ nội trú có điểm cao nhất 2026 chọn chuyên ngành nào? (2 giờ trước)
- Khách ùn ùn kéo đến trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền gần 70 năm tuổi đóng cửa (2 giờ trước)
- Ông Trump hé lộ thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran (3 giờ trước)
- Suất ăn bán trú lèo tèo, gần 13h mới được ăn trưa: Trách nhiệm thuộc về ai? (3 giờ trước)
- Miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, có nơi dưới 19°C (3 giờ trước)
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (09/09/26 20:08)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (09/09/26 19:39)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (09/09/26 19:36)
