Quốc tế
01/04/2024 20:29Lính Nga chê thiết giáp Marder Đức viện trợ Ukraine
RiaNovosti hôm nay (1/4) dẫn lời nhóm binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine chê thiết giáp Marder mà Đức viện trợ cho Kiev di chuyển thiếu linh hoạt trên chiến trường vùng Donbass, sau khi họ thu được một chiếc loại này từ lực lượng Ukraine.
"Chiếc xe có khả năng việt dã kém, bánh xích được lắp đệm cao su nhưng không có vấu nên khả năng cơ động kém. Nó được thiết kế để di chuyển trên đường nhựa hoặc đất cứng, còn trên đường bùn thì quá tệ", nguồn tin của RiaNovosti mô tả.
Bộ Quốc phòng Nga tuần trước xác nhận các binh sĩ Nga đã tịch thu một thiết giá Marder gần mặt trận Avdiivka ở tỉnh Donetsk trong tình trạng nguyên vẹn. Theo RT, chiếc xe bị mắc kẹt trong bùn, nên binh sĩ Ukraine đã buộc phải bỏ lại nó trong khi rút quân.
Thiết giáp Marder nặng hơn 30 tấn, có thể chở theo tổ lái 3 người cùng 7 binh sĩ với đầy đủ vũ khí. Chiếc xe được trang bị pháo tự động RH 202 20mm và súng máy MG3 7,62mm. Marder được đưa vào sử dụng từ những năm 1970, có giá gần 2 triệu USD mỗi chiếc.
Trong khi đó, thiết giáp BMP-3 của Nga, được sản xuất cùng thời với Marder, chỉ nặng gần 19 tấn. Xe được thiết kế để di chuyển linh hoạt trên mọi điều kiện địa hình. BMP-3 có cấu hình giáp yếu hơn Marder, được trang bị pháo 2А70 100mm cùng 3 súng máy PKTM 7,62mm.
Theo RT, đến nay, Đức đã gửi tổng cộng 90 xe Marder 1A3 tới Ukraine và chuẩn bị gửi thêm 30 chiếc nữa trong tương lai gần. Marder 1A3 là phiên bản nâng cấp ra đời trong giai đoạn 1988-1998, được bổ sung nhiều khối giáp để tăng khả năng sống sót trên chiến trường.
Tuy nhiên, trước hỏa lực áp đảo của Nga, thiết giáp Marder liên tiếp bị phá hủy trên chiến trường Ukraine. Chưa rõ số lượng thiết giáp loại này mà Ukraine còn có thể sử dụng trong hoạt động chiến đấu.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/linh-nga-che-thiet-giap-marder-duc-vien-tro-ukraine-i726953/
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (20:03)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (33 phút trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (54 phút trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (1 giờ trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (1 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (1 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (2 giờ trước)
- Cơ chế “làn xanh” sẽ tạo cú hích cho phát triển nhà ở xã hội của Thủ đô Hà Nội (2 giờ trước)
- EU tăng tốc cải cách hệ thống ngân hàng (2 giờ trước)
- Nhân lực chất lượng cao - “hạ tầng mềm”đón FDI thế hệ mới (3 giờ trước)