Lính cứu hỏa phá tường, phun vòi rồng dập tắt đám cháy nhà ở Hà Nội

Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên tại căn nhà cạnh chợ Nhổn (Hà Nội), cảnh sát phải tiếp cận từ mái nhà lân cận, phá tường đế phun vòi rồng chữa cháy.

Ngày 22/1, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với người dân xử lý đám nhà dân tại phường Phương Canh.

Lúc 10h42 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại nhà dân ở ngõ 81 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm. Trong thời gian ngắn, lửa và khói bao trùm căn nhà. Vụ hoả hoạn ngay gần chợ Nhổn khiến nhiều người sợ hãi. 

chay-nha-nhon-12255148
Hiện trường vụ cháy.

Trung tâm thông tin Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều động xe chữa cháy Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận từ 3 phía. Do đám cháy tạo khói độc đậm đặc nên tổ công tác phải tiếp cận từ mái nhà lân cận, phá tường đế phun vòi rồng chữa cháy.

Đến 11h05, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát tại khu vực gác xép căn nhà mái tôn khung thép có diện tích khoảng 35m2. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Công an quận Nam Từ Liêm đang bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Các đây một tuần, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ hoả hoạn thương tâm trên phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, 4 người tử vong do ngạt khói gồm 2 người lớn và 2 trẻ em. Một người trong nhà thoát nạn qua ban công tầng 4.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn có quy mô cao 3 tầng và tum thang, diện tích khoảng 20m2/tầng, tầng 1 kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở. Trong nhà có cầu thang bộ để hở, tầng 3 có cửa kính mở trực tiếp ra mặt tiền, tầng tum có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được qua nhà bên cạnh.

Minh Tuệ / VTC News