Quốc tế
02/10/2024 14:43LHQ họp khẩn sau vụ Iran dội mưa tên lửa vào Israel
Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon nhấn mạnh trong một lá thư gửi HĐBA vào cuối ngày 1/10 cáo buộc Iran cố gắng phá hủy Israel "bằng một vòng lửa từ 7 mặt trận" và kêu gọi HĐBA lên án quốc gia này và chỉ định Lực lượng Vệ binh Cách mạng của nước này là một tổ chức khủng bố.
Sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính quyền của ông "hoàn toàn ủng hộ" Israel sau khi nước này ngăn chặn được một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran và ông đang "thảo luận tích cực" với các trợ lý về một phản ứng phù hợp.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan phát biểu ngay sau cuộc tấn công rằng đây là "một sự leo thang đáng kể của Iran".
Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên án cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel của Iran, gọi Tehran là "một thế lực gây bất ổn, nguy hiểm ở Trung Đông". Phó Tổng thống Mỹ cho biết cam kết của bà đối với Israel là "không lay chuyển" và cảnh báo rằng Iran không chỉ là mối đe dọa đối với Israel.
"Iran cũng là mối đe dọa đối với nhân viên Mỹ trong khu vực, lợi ích của Mỹ và thường dân vô tội trên khắp khu vực đang phải chịu đau khổ dưới bàn tay của các lực lượng ủy nhiệm khủng bố có căn cứ tại Iran và được Iran hậu thuẫn", bà Harris phát biểu.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thảo luận với người đồng cấp của mình tại Israel sau khi Iran bắn một loạt gần 200 tên lửa vào quốc gia này. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Iran đã bắn 100 tên lửa vào Israel.
Ông Austin đã nhận được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cập nhật tình hình và "đang tham vấn chặt chẽ về các bước tiếp theo", thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết.
Liên minh châu Âu đã lên án cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên khắp Trung Đông. "Chu kỳ nguy hiểm của các cuộc tấn công và trả đũa đang mất kiểm soát tại Trung Đông", người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell đăng trên X.
- El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt (09:07)
- Ba ngôi sao U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải dè chừng (1 giờ trước)
- Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10 (1 giờ trước)
- WB dự báo GDP Việt Nam năm 2026 giảm còn 6,8% do biến động toàn cầu (1 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký' (1 giờ trước)
- Dịch Ebola tái bùng phát ở Congo, giới chức lo ngại biến thể mới (1 giờ trước)
- Cadimi: Lỗ hổng kỹ thuật hay hồi chuông cảnh báo với ngành sầu riêng? (1 giờ trước)
- Đại công trường Nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.000 tỷ đồng bên Hồ Tây (1 giờ trước)
- Jose Mourinho sẽ là tân HLV trưởng Real Madrid (1 giờ trước)
- Israel và Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 45 ngày (1 giờ trước)