Tin hot
05/05/2025 21:33Lễ thượng cờ Phật giáo tại đại lễ Vesak 2025
Sáng 5/5, tại huyện Bình Chánh, TP.HCM diễn ra lễ thượng cờ Phật giáo (đại Phật kỳ) với diện tích 500 m2.
Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng nghìn phật tử và du khách thập phương về tham dự.
Lá đại Phật kỳ - biểu tượng thiêng liêng của đạo Phật - được kéo lên nền trời xanh trong.
Đây là lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới hiện nay.
Cờ được may bằng vải siêu bền đặc biệt theo truyền thống quốc tế, có 5 màu xanh-vàng-đỏ-trắng-cam, được sắp xếp thứ tự theo mẫu chuẩn của cờ Phật giáo.
Các lực lượng dưới mặt đất chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo Đại kỳ Phật giáo 500m² được căng lên đẹp mắt trên bầu trời.
Chiều dài của Đại kỳ Phật là 25,69 m - biểu tượng chiều dài lịch sử Phật giáo qua 2569 năm, chiều ngang đại kỳ là 19,47m.
Đại kỳ Phật giáo là biểu tượng của sự gắn kết 5 châu, thể hiện khát vọng hòa bình thế giới, cũng là ước vọng của Phật giáo muốn lan tỏa lòng từ bi, đúng theo tinh thần chủ đề Vesak năm nay: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".
Sự kiện thượng cờ Phật giáo 500m2 lần này nằm trong chuỗi hoạt động của Đại lễ Vesak 2025 ở TP.HCM.
Theo thông báo từ ban tổ chức, khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam - nơi chính thức diễn ra Đại lễ Vesak 2025 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng đón tiếp khoảng 30.000 người tham dự cùng lúc.
Trong số đó, có khoảng 3.000 đại biểu và khách mời trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, ban tổ chức dự kiến phục vụ khoảng 100.000 suất ăn chay mỗi ngày, bảo đảm nhu cầu ẩm thực tinh khiết cho hàng chục nghìn phật tử và khách thập phương trong suốt thời gian diễn ra đại lễ.
Trong bối cảnh Học viện Phật giáo vừa là nơi khai mạc, vừa là điểm chiêm bái Xá lợi Đức Phật - một biểu tượng tâm linh thiêng liêng - công tác điều phối giao thông trở thành nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh phối hợp đảm bảo hậu cần. Huyện đã bố trí 3 bãi đỗ xe lớn cách khu vực tổ chức 2 - 3km, đồng thời sắp xếp xe trung chuyển đưa đón du khách nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 khai mạc vào sáng 6/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, TP.HCM.
- Càn Long chịu thiệt thế nào khi vua cha giấu di chiếu truyền ngôi đến phút chót? (07/08/26 21:02)
- Vì sao Singapore có nhiều luật cấm hà khắc đến kỳ lạ nhưng dân vẫn ủng hộ? (07/08/26 20:38)
- 'Nam thần ngôn tình' từng làm nghề giao báo, U60 vẫn như thanh niên (07/08/26 20:18)
- Cách Trung Quốc xử lý 'anh hùng bàn phím' bôi nhọ, xúc phạm cá nhân (07/08/26 18:20)
- Với 6G, "cuộc chơi" viễn thông sẽ thay đổi (07/08/26 18:02)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 (07/08/26 17:39)
- Ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (07/08/26 17:21)
- Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, mỗi trường có bao nhiêu hiệu phó, sắp xếp vị trí việc làm ra sao? (07/08/26 17:03)
- Không thể để ‘giang hồ mạng’ nhởn nhơ phát tán thông tin xấu độc kiếm tiền (07/08/26 16:41)
- Thi lại ở THPT chuyên Tuyên Quang: Công an ngăn gian lận công nghệ cao (07/08/26 16:20)