- Tổng thống Zelensky nêu điều kiện trước khi đàm phán hòa bình về Ukraine
- Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói Lầu Năm Góc đã khẳng định rõ ràng không triển khai quân nhân Mỹ tới Ukraine.
Trả lời phỏng vấn Fox News về việc liệu Mỹ có triển khai quân đội tới Ukraine hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói; "Chúng tôi đã rất rõ ràng về điều đó. Quân đội Mỹ sẽ không có mặt trên bộ ở Ukraine".
Đồng thời, người đứng đầu Lầu Năm Góc lưu ý rằng "châu Âu nên dẫn đầu trong việc cung cấp an ninh cho Ukraine".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: AP)
Ông Pete Hegseth cho biết thêm: "Thật đáng khích lệ khi thấy các nhà lãnh đạo châu Âu nói rằng 'chúng tôi sẵn sàng can thiệp vào Ukraine và giúp cung cấp các đảm bảo an ninh'. Chúng tôi hoan nghênh điều đó".
Trước đó, tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể gửi bản dự thảo kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Anh và Pháp tại Ukraine đến Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27/2.
Theo nguồn tin The Wall Street Journal, London và Paris muốn nhận được sự hỗ trợ hỏa lực từ Washington trong trường hợp lực lượng gìn giữ hòa bình của họ gặp nguy hiểm. Là một phần của kế hoạch, Pháp và Anh muốn triển khai lực lượng trên bộ và trên không, cũng như hải quân.
Lên tiếng về việc các nước ýđiều quân đến Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko phản đối ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine. Theo ông, đây là một bước đi hướng tới leo thang.
Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng hôm 23/2 cho biết Tổng thống Donald Trump tin tưởng một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể đạt được "trong tuần này". Các quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh vai trò của thỏa thuận khoáng sản của Mỹ với Ukraine, cho biết họ gần đạt thỏa thuận sau khi Tổng thống Ukraine từ chối bản thảo đầu tiên vào tuần trước.
Kể từ ngày nhậm chức, chính quyền ông Trump có những động thái nhanh chóng nhưng gây tranh cãi trong đàm phán kết thúc xung đột Nga - Ukraine. Phái đoàn Mỹ - Nga gặp mặt tại Ả Rập Xê-út, lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai Tổng thống trong bối cảnh châu Âu và Ukraine chỉ trích vì cho rằng họ bị loại khỏi bàn đàm phán.