Xã hội
20/03/2019 00:19Lắp đặt xong camera giám sát tại khu vực dải phân cách trên cao tốc gây chết người
Ngày 19/3, Phòng khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (khu 2) đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm thường xuyên xảy ra tình trạng xe ô tô chạy vào làn đường xe hai bánh trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD).
Trong đó, hai vị trí được lắp đặt camera giám sát bao gồm: Khu vực giao cắt giữa nhánh đường kết nối đường vành đai II với đường dẫn cao tốc và nhánh nối đường Đỗ Xuân Hợp với cao tốc (vị trí có dải phân cách gây tai nạn chết người).
![]() |
Dải phân cách được tháo dỡ sau khi xảy ra tai nạn chết người.
Đồng thời, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 cũng tháo dỡ toàn bộ hệ thống dải phân cách bao gồm các cọc tiêu nhựa, dải bê tông nằm chắn ngang giữa làn đường xe máy.
Được biết, dữ liệu từ camera sẽ truyền về Trung tâm quản lý hầm vượt sông Sài Gòn. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, đơn vị sẽ gửi hình ảnh cho các đơn vị liên quan, phạt nguội.
Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng phân công thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm tra hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, xử lý các trường hợp vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông và trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Trước đó, tối 12/3, anh Lý Vũ Hảo (26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) chạy xe máy trên cao tốc HLD (hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp về nút giao An Phú).
Khi đến cột đèn số TL3/49 (phường An Phú, quận 2), anh Hảo tông vào dải phân cách bằng bê tông đặt giữa đường ở làn xe hai bánh, chết tại chỗ. 2 ngày sau tai nạn chết người, cơ quan liên quan đã cho bứng dải bê tông, thay thế bằng các cọc tiêu nhựa có gắn phản quang nhằm “chống” ô tô đi vào làn đường xe máy.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn.
Đáng nói, mặc dù phía Sở GTVT thừa nhận có bất cập trong việc đặt hệ thống dải phân cách trên làn đường xe máy tuy nhiên vẫn khẳng định biện pháp này không sai.
Ngoài ra, về trách nhiệm trong vụ tai nạn chết người trên, Sở GTVT cho biết vẫn chờ kết luận của cơ quan điều tra, khi đó mới kết luận lỗi do hạ tầng, do người lái phương tiện hay do phương tiện gây ra.
| Năm 2022 sẽ lắp camera giám sát giao thông trên cả nước
Chính phủ yêu cầu ngành công an cần lập và triển khai đề án lắp đặt camera giám sát; chỉ huy điều hành và xử ... |
| Nghi vấn dự án thi công phát lộ than, chủ tịch xã lắp camera giám sát: Chính quyền và doanh nghiệp lên tiếng
Sau khi Báo điện tử VTC News phản ánh vụ việc “nghi vấn dự án thi công phát lộ than, chủ tịch xã lắp camera ... |
| Gần 900 'mắt thần' tham gia 'giải cứu' ùn tắc giao thông ở TP.HCM
762 camera giám sát giao thông cùng 136 camera đo đếm lưu lượng giao thông của Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông ... |
- Thách thức lớn với khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ở Hà Nội: Ai phù hợp? (18:03)
- Từ 1/7, khám bệnh Bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng không phải trả tiền (29 phút trước)
- Giá vàng ‘bốc hơi’ hơn 36 triệu đồng/lượng, thời kỳ dễ kiếm lời đang khép lại (48 phút trước)
- AI bịa hơn 4.000 trích dẫn trong gần 3.000 bài báo khoa học (1 giờ trước)
- Người nước ngoài gây án tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào? (1 giờ trước)
- Trung Quốc hé lộ xe tăng có hệ thống giáp tốt bậc nhất thế giới (1 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn (2 giờ trước)
- Gia đình 4-5 người sống trong phòng trọ 10m², công nhân mong sớm có nhà ở xã hội (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran (3 giờ trước)

