Xã hội
02/10/2024 02:36Lào Cai mưa lớn kéo dài, Làng Nủ lại bị chia cắt do sạt lở
Tối 1/10, ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên cho biết, mưa lớn kéo dài nên các tuyến đường đi từ trung tâm huyện đi vào xã tạm thời bị chia cắt do đất sạt xuống. Đặc biệt, tại thôn Làng Nủ, nước suối đổ về lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hoá bị cô lập.
Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tuyến đường hướng về nhà văn hoá thôn Làng Nủ ngổn ngang bùn đất ngày 1/10.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ ngày 30/9 đến sáng 1/10, trên địa bàn mưa vừa và mưa to.
Nhiều khu vực như huyện Bảo Yên, Bát Xát, thị xã Sapa,... tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông, suối. Sạt lở đất ở một số tuyến đường gây ách tắc giao thông.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến tỉnh lộ ở Lào Cai bị chia cắt.
Cụ thể, tại huyện Bảo Yên, sạt lở lớn đoạn km79, quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Bản Bông 3, xã Bảo Hà diễn ra phức tạp. Bùn, đất từ trên sườn núi chảy xuống lòng đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.
Tại km78, đất đá sạt lở với lượng lớn lấp lòng đường khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Đơn vị bảo trì đường bộ đang đưa máy móc đến các điểm sạt lở để dọn đường và khắc phục hư hỏng.
Tại huyện Bát Xát, tỉnh lộ 155 (tuyến Sa Pa đi Bát Xát), đoạn qua xã Ngũ Chỉ Sơn xảy ra nhiều điểm sạt taluy gây tắc đường.
Tại thị xã Sapa, khu vực tỉnh lộ 152, đoạn đường xuống xã Tả Van, xuất hiện nhiều điểm sạt lở và khe nước gây nguy hiểm. Hiện nay, đoạn đường đã bị hư hỏng nặng, các phương tiện không thể lưu thông.
Làng Nủ nằm gần chân núi Voi, nơi 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Cư dân chủ yếu làm nông, một năm hai vụ lúa, ngô, sắn.
Sáng 10/9, trận lũ quét kinh hoàng khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng, 58 người chết, 9 người mất tích, 14 người bị thương, 87 người an toàn.
Ngày 21/9, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức khởi công xây dựng khu tái định cư rộng 10ha, cách vị trí cũ khoảng 3km. Khu tái định cư nằm trên đồi sim, gồm 40 nóc nhà được xây dựng hai tầng kiểu truyền thống của người Tày cùng bếp, nhà vệ sinh, tổng diện tích mỗi hộ 1.000 m2.
Khu dân cư được đầu tư đồng bộ, từ nhà ở đến nhà văn hóa, điểm trường, đường, điện, nước, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định. Kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chịu trách nhiệm thiết kế.
- Góc khuất rửa tiền đằng sau trào lưu thỉnh bùa Phật của giới trẻ Trung Quốc (19:20)
- OPEC+ nới van dầu, nhưng Hormuz mới quyết định giá (19:00)
- Hà Nội phát hiện xử lý 2734 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong tháng 7 (45 phút trước)
- Thị trường bất động sản khó rơi vào suy giảm đồng loạt (1 giờ trước)
- Chuyên gia Indonesia bày kế đánh bại đội tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Vượt xe bất chấp bằng làn ngược chiều: Tài xế Việt phải học văn hóa xếp hàng (2 giờ trước)
- Loạt cổ phiếu thăng hoa, VN-Index tăng hơn 27 điểm (2 giờ trước)
- Anh em “Cào Cào”, “Châu Chấu” và câu chuyện chắp cánh đam mê boxing (2 giờ trước)
- Kiến nghị tăng mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm lên 2 tỷ đồng (3 giờ trước)
- CIA từng đọc được bí mật của 100 quốc gia thế nào? (4 giờ trước)