Tin hot
23/05/2025 22:59Lãnh đạo của 58 xã, phường mới tại Bình Định có 1 năm để chứng minh năng lực
Ngày 23/5, tại Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Bình Định ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn tất việc chốt danh sách cán bộ chủ chốt cho 58 xã, phường mới sau khi tỉnh thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Bình Định.
Dự kiến đến đầu tháng 6/2025, danh sách chính thức các lãnh đạo xã, phường mới sẽ được công bố. Đồng thời, các lãnh đạo này sẽ nhận nhiệm vụ từ ngày 1/7/2025 và có một năm để hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu phát triển được tỉnh đề ra. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị điều chuyển hoặc miễn nhiệm.
"Tỉnh đã chốt danh sách cán bộ chủ chốt cho 58 xã, phường mới. Một năm là khoảng thời gian đủ để chứng minh năng lực và bản lĩnh. Ai không làm được thì phải rút lui để người có năng lực hơn thay thế”, ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.
Theo đó, cơ chế đánh giá kết quả công tác sau một năm thử thách của các lãnh đạo xã khi được giao nhiệm vụ cụ thể và được giám sát thông qua các chỉ tiêu định lượng: tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân, kết quả thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, công tác an sinh…
Kết quả đánh giá sẽ được công bố công khai. Những người không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị miễn nhiệm, điều chuyển hoặc buộc phải rời khỏi vị trí lãnh đạo.
“Lãnh đạo xã không còn là người xử lý giấy tờ đơn thuần. Họ là người điều hành, dẫn dắt phát triển tại cơ sở. Chúng tôi không để cả bộ máy chậm lại vì một vài cá nhân yếu kém. Ai không theo kịp sẽ phải rời đi”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng định.
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu tại kỳ họp.
Đây là bước đi chiến lược trong lộ trình tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương sau khi tỉnh tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính, xóa bỏ cấp huyện và chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp.
Cũng theo ông Hồ Quốc Dũng, trong số các lãnh đạo được phân công, nhiều người từng giữ chức vụ Giám đốc sở, Bí thư huyện... nay được điều động về giữ vai trò Bí thư, Chủ tịch xã. Tuy là một sự điều chuyển bất thường nhưng mang ý nghĩa chiến lược: đưa người có kinh nghiệm về tuyến cơ sở để trực tiếp cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển.
Sau khi cấp huyện bị xóa bỏ, phần lớn công việc hành chính sẽ được thực hiện tại cấp xã. Các lãnh đạo xã mới sẽ phải giải quyết khối lượng công việc lớn hơn, bao gồm cả dịch vụ công, cấp phép kinh doanh, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp…
Để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhanh chóng xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ xã. Dự kiến, sau khi công bố danh sách chính thức vào đầu tháng 6/2025, các lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức đồng loạt.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành phải nhanh chóng giải quyết việc bố trí phương tiện cho các xã vùng xa, nhất là khi Trung ương cho phép cấp xã mua xe công vụ.
“Không thể giao trách nhiệm lớn mà không đảm bảo điều kiện làm việc. Cải cách là đồng bộ, không thể nửa vời,” ông Hồ Quốc Dũng nói.
- Đảo quốc nhỏ bé chỉ có hơn nửa triệu dân dự World Cup 2026 bằng cách nào? (53 phút trước)
- Hà Nội mười hai mùa hoa (1 giờ trước)
- Thái Nguyên mở màn mùa du lịch bằng “đại tiệc" nghệ thuật “Hồ trên núi - Trà trong mây” (2 giờ trước)
- Những điểm đáng chú ý từ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt (3 giờ trước)
- Ba ngôi sao U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải dè chừng (3 giờ trước)
- Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10 (4 giờ trước)
- WB dự báo GDP Việt Nam năm 2026 giảm còn 6,8% do biến động toàn cầu (4 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký' (4 giờ trước)
- Dịch Ebola tái bùng phát ở Congo, giới chức lo ngại biến thể mới (4 giờ trước)