Xã hội
18/08/2018 00:38'Làng thanh niên lập nghiệp' 36 tỷ bị thanh niên từ chối
Năm 2008, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai xây dựng dự án Làng thanh niên lập nghiệp nuôi trồng thủy sản nước mặn trên diện tích 120 ha đất tại xã Thạch Kênh (huyện Thạch Hà), với kinh phí khoảng 36 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án là khai thác đất hoang hóa sẵn có tại địa phương, xây dựng hợp tác xã, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, con giống, hướng dẫn cho các thanh niên trên địa bàn nuôi trồng thủy sản.
Chủ đầu tư dự định năm 2013 sẽ đưa dự án vào sản xuất, song đến cuối năm 2015 mới hoàn thành được các hạng mục. Đầu năm 2016, dự án xây xong hàng rào, đào đắp 71 ao nuôi và hệ thống cấp điện, cống tiêu thoát nước, khu nhà điều hành...
Kết thúc giai đoạn đầu tư, làng thanh niên lập nghiệp ở Thạch Kênh không thu hút được bất kỳ hộ gia đình thanh niên nào đăng ký gia nhập, do không xây dựng được phương thức sản xuất. Từ đó, hàng trăm ha đất cùng nhiều hạng mục để không.
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn giải thích, mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng làng thanh niên nuôi trồng thủy sản nước mặn, song thời điểm khởi công ở xã Thạch Kênh, dự án ngọt hóa sông Nghèn (huyện Can Lộc) hoàn thành, nên nhiều diện tích đất đất ở khu vực dự án bị ngọt hóa.
![]() |
| Hiện trạng dự án Làng thanh niên lập nghiệp ở xã Thạch Kênh. Ảnh: Đức Hùng |
"Khi khảo sát dự án thì chúng tôi thấy khả thi. Song sau đó vùng này nước bị ngọt hóa, việc nuôi trồng thủy sản đòi hỏi phải có công nghệ, rất khó", anh Nguyễn Thế Hoàn nói.
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sau đó đã bàn giao nguyên trạng hệ thống hạ tầng cho địa phương quản lý. Theo Chủ tịch xã Thạch Kênh Nguyễn Thiện Chung, trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư khác, xã tạm thời cho một doanh nghiệp thuê đất để nuôi khoảng 10 hồ cá nhằm bảo vệ hạ tầng.
"Doanh nghiệp đã thuê được hai năm, năm đầu chính quyền để họ cải tạo đất không lấy tiền, từ năm thứ hai trở đi sẽ thu 25 triệu đồng mỗi năm. Đơn vị này thuê đất song cũng không gặp may, khi nuôi cá toàn bị chết", ông Chung nói.
![]() |
| Một số hạng mục dự án bắt đầu hư hỏng. Ảnh: Đức Hùng |
Chủ tịch xã Thạch Kênh cho hay, do cách phân chia, xây dựng hệ thống ao hồ của dự án theo quy mô lớn, đòi hỏi phải có vốn đầu tư và trình độ thâm canh cao, nên nhiều đoàn đã về đây khảo sát song đều từ chối.
Trong khi đó, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho rằng, tuy dự án hoạt động chưa hiệu quả, nhưng không lãng phí.
"Cơ quan chức năng đang tìm phương án, huy động chuyên gia và kêu gọi nhà đầu tư tìm công nghệ nuôi trồng thủy sản phù hợp", vị này nói.
| Kỹ sư công nghệ thông tin... nuôi thỏ
Tốt nghiệp Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM, Lê Minh Hoàng (26 tuổi, trú xã Ia Hlốp, H.Chư Sê, Gia Lai) về quê quyết ... |
| Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất
Trong khuôn khổ nội dung Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, chiều 10.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS ... |
- Nhan sắc thời thiếu nữ của Hoa hậu Hà Kiều Anh (20:30)
- Thủ tướng: Chắc chắn giá đất và giá bất động sản sẽ giảm (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm (2 giờ trước)
- Thường trực Ban Bí thư: Giá điện nên giảm, chỉ tăng khi phát sinh chi phí (4 giờ trước)
- Ukraine tập kích UAV, gây hỏa hoạn tại cảng dầu ở St. Petersburg, Nga (5 giờ trước)
- Biểu tình ôn hòa tại Pháp bùng phát thành bạo lực, 400 người bị bắt (6 giờ trước)
- Nhiên liệu từ tre có thể giảm phát thải 26 lần (6 giờ trước)
- Chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (8 giờ trước)
- Vụ án có thể áp dụng thủ tục rút gọn khi bị can nhận tội, chấp nhận hình phạt (8 giờ trước)
- Trình Quốc hội thí điểm cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội (9 giờ trước)

