Làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 đe dọa nhiều nơi tại nước Mỹ

Nhiều bang tại Mỹ có khả năng sẽ phải đối mặt với làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 trong thời gian tới.

lan song thu 2 cua dich covid 19 de doa nhieu noi tai nuoc my

Sân bay quốc tế George Bush hôm 10.6 tại Houston, Texas, Mỹ vắng vẻ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: AFP.

Theo Bloomberg, sự gia tăng cục bộ số ca mắc COVID-19 tại nhiều bang đã gióng lên hồi chuông báo động về làn sóng thứ 2 của dịch bệnh, dù tổng số ca nhiễm mới tại Mỹ đầu tuần này chỉ tăng dưới 1%, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 3.

Bang Texas hôm 10.6 đã báo cáo 2.504 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là mức cao nhất trong 1 ngày kể từ khi đại dịch bùng phát.

Một tháng sau khi mở cửa trở lại, bang Florida trong tuần này đã báo cáo 8.553 trường hợp mới - nhiều nhất trong các tuần được thống kê. Tại California, số ca nhập viện vì COVID-19 cũng ở mức cao nhất kể từ 13.5 và đã tăng 9 trong số 10 ngày qua.

Bên cạnh đó, số trường hợp nhiễm mới hàng ngày tại Arizona đã đột ngột tăng vọt trong 2 tuần qua, đạt mức cao chưa từng thấy là 1.187 ca vào ngày 2.6.

"Làn sóng thứ 2 của dịch bệnh đang đe dọa nhiều bang tại Mỹ", tiến sĩ Eric Toner, học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins cho biết.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đến nay đã ghi nhận ở mức hơn 2.066.600 trường hợp, trong đó, 115.140 người đã tử vong, theo số liệu từ đại học Johns Hopkins.

Mặc dù sự tăng đột biến số ca nhiễm mới tại nhiều bang xảy ra vài tuần sau khi mở cửa trở lại, chưa rõ điều này có liên quan đến việc vận hành các hoạt động kinh tế hay không.

Tuy nhiên, ở một số bang, sự gia tăng số ca nhiễm mới thậm chí còn vượt số xét nghiệm được tiến hành đã làm dấy lên mối lo ngại về việc liệu có thể kiểm soát được virus hay không, trong bối cảnh những thay đổi về thời tiết và việc học sinh đến trường có thể dẫn tới tình hình tồi tệ hơn.

"Sẽ mất hàng tuần để biết được điều này, nhưng khi đó đã khá muộn để chúng ta kịp ứng phó", tiến sĩ Toner nói.

"Làn sóng thứ hai của dịch bệnh sẽ không xảy đến giống hệt như lần đầu.

Nó không thể tấn công như trước đây, bởi vì chúng ta đã không còn bất ngờ về nó", tiến sĩ Lance Waller, giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Rollins thuộc Đại học Emory ở Atlanta, nhận định.

Bác sĩ Daniel Lucey, thành viên của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ, đã so sánh sự tấn công của virus giống như những con sóng ập vào bãi biển: "Dù hôm nay thủy triều thấp, nhưng những con sóng vẫn luôn trực chờ tràn vào bờ".

Ngoài ra, các chuyên gia y tế cũng cho hay vẫn còn quá sớm để khẳng định các cuộc biểu tình sắc tộc sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd - bị cảnh sát chẹt gối lên cổ, nổ ra trong 2 tuần qua dẫn tới thêm nhiều ca mắc COVID-19.

Trước những cảnh báo của giới chuyên gia, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã kêu gọi các bệnh viện kích hoạt các kế hoạch khẩn cấp ứng phó với dịch COVID-19.

Lê Thanh Hà

lan song thu 2 cua dich covid 19 de doa nhieu noi tai nuoc my Làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 đe dọa nhiều nơi tại nước Mỹ

Nhiều bang tại Mỹ có khả năng sẽ phải đối mặt với làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19 trong thời gian tới.

lan song thu 2 cua dich covid 19 de doa nhieu noi tai nuoc my Covid-19 phơi bày sự thật về hệ thống nhân sự tại viện dưỡng lão ở Mỹ

Khi Covid-19 bùng phát tại Mỹ, ngày càng nhiều nhân viên ở viện dưỡng lão bỏ việc do lo sợ dịch bệnh cũng như phản ...

/ laodong.vn