Sống khỏe
18/04/2025 15:57Làm gì khi uống phải thuốc giả?
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga (Bộ Quốc phòng), việc đầu tiên cần làm khi phát hiện uống nhầm thuốc giả là ngừng sử dụng ngay lập tức. Dù mới dùng một liều hay nhiều lần, việc tiếp tục uống có thể khiến tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hơn.
Tiếp theo, bạn cần nhanh chóng liên hệ với bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và tư vấn. Người bệnh nên cung cấp đầy đủ thông tin về loại thuốc đã sử dụng, liều lượng, thời điểm bắt đầu dùng và bất kỳ biểu hiện bất thường nào gặp phải. Những thông tin này sẽ giúp bác sĩ đánh giá mức độ ảnh hưởng và đưa ra hướng xử lý phù hợp.
Khi vô tình sử dụng thuốc nằm trong danh sách cảnh báo là hàng giả, hãy giữ bình tĩnh, xử lý kịp thời để giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)
Trong lúc chờ được thăm khám, người dùng nên theo dõi sát các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, nổi mẩn, khó thở... Ghi chép lại diễn biến cụ thể sẽ hỗ trợ cho quá trình chẩn đoán và điều trị.
Bác sĩ Hoàng khuyên, nếu còn giữ bao bì hoặc vỉ thuốc đã dùng, tuyệt đối không nên vứt bỏ. Đây là bằng chứng quan trọng giúp các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xác định thành phần và đối chiếu với các loại thuốc đang bị cảnh báo trên thị trường.
Ngoài việc xử lý cá nhân, người dân được khuyến khích báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng như Sở Y tế địa phương, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) hoặc cơ quan công an. Những phản ánh kịp thời có thể giúp phát hiện sớm đường dây sản xuất, phân phối thuốc giả và ngăn ngừa nguy cơ lan rộng trong cộng đồng.
Thuốc giả không chỉ là mối đe dọa đối với từng cá nhân mà còn là nguy cơ cho toàn xã hội. Sự cảnh giác, chủ động và hợp tác của người tiêu dùng chính là một trong những "hàng rào" đầu tiên để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
https://vtcnews.vn/lam-gi-khi-uong-phai-thuoc-gia-ar938340.html
- Bất chấp lệnh cấm, 20% thanh thiếu niên Australia vẫn dùng mạng xã hội (17 phút trước)
- Giá bạc: Áp lực lớn từ nhu cầu công nghiệp và Fed (40 phút trước)
- Triển vọng nối lại đàm phán hòa bình ba bên về Ukraine (59 phút trước)
- Quyết sách 'thần tốc' hạ nhiệt giá xăng dầu, ổn định kinh tế (1 giờ trước)
- Tội phạm lừa đảo trực tuyến ồ ạt rời Campuchia trước hạn chót truy quét (1 giờ trước)
- Các bộ trưởng G7 nhóm họp để ứng phó với hệ lụy từ chiến tranh tại Iran (1 giờ trước)
- Hàn Quốc chủ động phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm (2 giờ trước)
- Ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần, 92% tập trung ở trẻ mầm non (2 giờ trước)
- Nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và loạt tỉnh thành miền Bắc (2 giờ trước)
- 17.000 binh sĩ Mỹ có thể làm thay đổi cục diện chiến sự Iran ra sao? (3 giờ trước)