Tài chính - Ngân hàng
24/01/2026 17:30Lãi suất huy động VND kỳ hạn 1 tháng chạm “trần” 4,75%/năm
Cụ thể, các ngân hàng đang áp dụng lãi suất cao với kỳ hạn 1 tháng là Sacombank, PVcomBank, PGBank, VIB, TPBank, OCB, BVBank, VPBank, VCBNeo và CIMB Việt Nam.
Trong đó, nhóm tăng mạnh nhất là Sacombank và PVcomBank với mức tăng lần lượt 1,95% và 1,75%. Việc nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất với kỳ hạn ngắn cho thấy nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng để cho vay tăng mạnh vào thời điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động được điều chỉnh tăng lên khá cao vì đây là kỳ hạn thu hút người gửi tiền nhất theo đánh giá của lãnh đạo các ngân hàng. Do đó, 40 ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất cho kỳ hạn này trong quý IV-2025 và khoảng 10 ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng chỉ trong tháng 1-2026.
Nếu so với quý IV-2025, lãi suất 6 tháng tăng 1 - 2,1%/năm, mức tăng khá mạnh, trong đó, PGBank tăng 2,1%/năm, BacABank tăng 1,55%, OCB và PVcomBank tăng 1,3%.
Mức lãi suất phổ biến được các ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn này là 6-7%/năm, thậm chí, các ngân hàng còn triển khai một số chương trình ưu đãi riêng dành cho khách hàng, với cam kết không phải trên các chương trình chính thức, mà qua tư vấn của nhân viên để khách hàng có thể được hưởng lãi suất lên tới 8,5%/năm.
Với kỳ hạn 12 tháng, mặt bằng lãi suất huy động cũng ở mức khá cao, quanh ngưỡng 7%/năm, trong đó, PGBank và MBV 7,2%/năm; BacABank 6,85%/năm; VIB, VikkiBank và OCB 6,5%/năm.
Lý giải nguyên nhân của thực tế lãi suất này, các chuyên gia cho rằng, chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động ở mức khoảng 4% vào cuối năm 2025 là một trong những lý do khiến lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần trong tháng 12 có thời điểm tăng mạnh lên mức 9,1%.
Các chuyên gia dự báo, mặt bằng lãi suất cao nhiều khả năng được duy trì ít nhất đến hết nửa đầu năm 2026. Bởi tính đến cuối tháng 1, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng của nhóm 8 ngân hàng thương mại cổ phần lớn đã tăng 134 điểm cơ bản, cao hơn dự báo 110 điểm trước đó.
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (13:44)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (2 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (2 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (2 giờ trước)
- Iran dọa 'tàn phá, huỷ diệt khủng khiếp' cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực (2 giờ trước)
- Vietjet mở 2 đường bay quốc tế mới (3 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến cải tạo Cột cờ, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn (3 giờ trước)
- Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với dầu Nga đã đưa lên tàu chở trước ngày 12-3 (3 giờ trước)
- Nhà khoa học Việt tại trung tâm ung thư hàng đầu Mỹ (3 giờ trước)
- Vì sao Liên minh châu Âu tiếp tục bị 'bỏ rơi' trong xung đột Mỹ - Israel với Iran? (3 giờ trước)