Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường các giải pháp giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã có cuộc làm việc với các ngân hàng thương mại. Động thái tiếp sau đó là nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh biểu lãi suất huy động theo hướng giảm mạnh, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo đà tăng trưởng kinh tế.

Nhiều kỳ hạn xuống dưới 6%/năm
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, thực hiện Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 24-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã có cuộc làm việc với các ngân hàng thương mại. Tại cuộc làm việc, Ngân hàng Nhà nước quán triệt các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, dành lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 đạt 8% trở lên. Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực lãi suất.
Sau công điện của Thủ tướng Chính phủ và động thái của Ngân hàng Nhà nước, nhiều tổ chức tín dụng đã điều chỉnh bảng lãi suất huy động. Theo thống kê của Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), tính đến ngày 7-3, có 16 ngân hàng thương mại cổ phần đã giảm lãi suất bao gồm: Bản Việt (BVBank), Hàng Hải (MSB), Việt Nam Thương Tín (VietBank), Sài Gòn công thương (SaigonBank), Quốc tế (VIB), Bảo Việt (BaovietBank), Kiên Long (Kienlongbank), Bắc Á (Bac A Bank), Việt Á (VietABank), Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank), Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Lộc phát (LPBank), Nam Á (Nam A Bank), Sài Gòn Hà Nội (SHB), Quốc dân (NCB) và VCBNeo, với mức giảm từ 0,1 đến 0,9%/năm tùy theo từng kỳ hạn. Các ngân hàng có xu hướng giảm lãi suất ở nhiều hình thức: Tiền gửi tại quầy, tiền gửi trực tuyến (online), tiền gửi tiết kiệm cho hội viên, tiền gửi thanh toán…
Thời điểm áp dụng các mức giảm dàn trải từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3-2025 và chủ yếu tập trung vào các kỳ hạn trung - dài hạn, từ 6 đến 36 tháng. Đáng chú ý, lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn đã xuống dưới mức 6%/năm, tạo điều kiện để lãi suất cho vay có dư địa giảm thêm trong thời gian tới.
Đối với nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) giảm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1-3 tháng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giữ ở mức khoảng 2%/năm. Tương tự, đối với tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại VietinBank giảm 0,2%/năm từ 5%/năm xuống 4,8%/năm. Trong khi đó, BIDV, Vietcombank và Agribank vẫn giữ nguyên.
Diễn biến giảm lãi suất huy động cho thấy, sự điều chỉnh linh hoạt của các ngân hàng thương mại sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước không chỉ giúp kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống ngân hàng, mà còn góp phần ổn định thị trường tài chính, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn
Cùng với việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động, các ngân hàng thương mại cũng cam kết giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế. Mặc dù đang duy trì lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay ở mức thấp, nhưng đại diện BIDV, Agribank, VietinBank và Vietcombank đều cam kết tiếp tục hạ lãi suất nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.
Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cho hay, ngân hàng đã chủ động giảm sàn lãi suất cho vay 0,2-0,5%/năm trong tháng 2, kéo lãi suất cho vay của Agribank xuống từ 4%/năm với khoản vay ngắn hạn và từ 6%/năm với các khoản vay trung - dài hạn.
Tổng Giám đốc Vietcombank Lê Quang Vinh cho biết, Vietcombank cũng duy trì lãi suất huy động thấp, dẫn dắt thị trường. Vietcombank cam kết thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, bởi việc duy trì mặt bằng lãi suất ổn định hỗ trợ nền kinh tế là hết sức cần thiết.
Ở nhóm ngân hàng cổ phần, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) có gói tín dụng hạn mức 1.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi giảm sâu chỉ từ 4,7%/năm, dành cho khách hàng lần đầu tiên vay kinh doanh tại TPBank và cả những khách hàng hiện hữu giải ngân từ 3 tỷ đồng trở lên.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động, ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Ngân hàng Nhà nước sẽ đổi mới biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng, tiến tới bỏ việc phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thực tế, không cần ngân hàng phải đề nghị; đồng thời hỗ trợ thanh khoản để các ngân hàng giảm áp lực huy động.
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú:Mục tiêu lớn là duy trì lãi suất thấp ổn định

Ngân hàng Nhà nước xác định mục tiêu lớn lúc này là phải duy trì lãi suất thấp ổn định hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, người dân. Bởi vậy, các doanh nghiệp, người gửi tiền, ngân hàng phải có sự chia sẻ nhằm tạo điều kiện mở rộng đầu tư huy động cho vay vốn, sử dụng vốn hiệu quả, hỗ trợ tăng trưởng GDP trên 8%. Ngân hàng Nhà nước dự kiến, mức tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 16%.
Ngân hàng Nhà nước sẽ giám sát chặt chẽ việc giảm lãi suất, để vừa tạo sự chủ động cho các ngân hàng thương mại, nhưng vẫn phải đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là "chia sẻ lợi nhuận", giảm lãi suất cho vay các kỳ hạn. Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ áp dụng các công cụ chính sách nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có thanh khoản, nguồn vốn, để không phải tăng lãi suất đầu vào nhằm huy động vốn.
TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng:Áp lực lớn với ngành Ngân hàng

Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng năm 2025, ngành Ngân hàng cần cho vay với lãi suất thấp. Đây là áp lực lớn với ngành khi lãi suất cho vay phải giảm thêm để hỗ trợ nền kinh tế, trong khi lãi suất huy động rất khó giảm thêm. Nếu giải quyết vấn đề không khéo, sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản.
Mặc dù dòng tiền tiết kiệm của dân cư, doanh nghiệp đang tiếp tục chảy vào ngân hàng, song, khi nền kinh tế phát triển, các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn, người dân sẽ không chuộng gửi tiết kiệm. Như vậy, ngân hàng sẽ gặp khó trong huy động vốn dẫn đến khó khăn trong việc giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Ngành Ngân hàng sẽ nỗ lực giảm lãi suất cho vay tối đa. Đồng thời, các cổ đông ngân hàng cũng cần hiểu rằng, trong điều kiện khó khăn, ngân hàng sẵn sàng cắt giảm lợi nhuận để cùng chia sẻ với nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất đầu vào rất khó giảm.
Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu:Tác động tích cực đến nền kinh tế

Việc giảm lãi suất có thể có những tác động tích cực đối với nền kinh tế trong ngắn hạn. Bởi vì, giảm lãi suất có thể giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay, thúc đẩy sản xuất và đầu tư, đồng thời kích thích người dân chi tiêu nhiều hơn, tạo vòng quay kinh tế tích cực, khi tiêu dùng và đầu tư tăng trưởng, góp phần tăng trưởng GDP.
Tuy nhiên, về dài hạn, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, chính sách giảm lãi suất có thể tạo ra một số rủi ro cho nền kinh tế. Đó là, việc duy trì lãi suất thấp trong thời gian dài có thể gây ra tình trạng lạm phát nếu cung và cầu không được cân bằng. Lạm phát có thể làm giảm sức mua của người dân, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế và giảm khả năng chi tiêu. Hơn nữa, nếu các ngân hàng cung cấp quá nhiều tín dụng mà không có sự kiểm soát chặt chẽ, có thể dẫn đến tình trạng nợ xấu.
Thanh Nga ghi