Sống khỏe
06/05/2026 15:49Kỳ tích cứu bé sơ sinh mang nhóm máu cực hiếm, lần đầu ghi nhận ở BV Nhi Trung ương
Bé trai 4 ngày tuổi ở Hà Tĩnh nhập viện trong tình trạng vàng da nặng, thiếu máu và suy hô hấp chỉ sau vài giờ chào đời. Trước đó, trẻ sinh khỏe mạnh nhưng sau 8 giờ vàng da tăng dần. Tại bệnh viện địa phương, bé được xác định thiếu máu nặng với huyết sắc tố 86 g/l nhưng chưa rõ nguyên nhân, điều trị không cải thiện.
Ngày 12/4, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại Trung tâm Sơ sinh, kết quả xét nghiệm cho thấy huyết sắc tố tiếp tục giảm còn 71 g/l, vàng da tiến triển nặng, buộc bác sĩ chỉ định thay máu khẩn cấp.
Trong đêm, các bác sĩ đối chiếu với các đơn vị máu nhóm O hiện có nhưng không tìm được mẫu phù hợp. Mẫu máu của trẻ sau đó được gửi đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để làm xét nghiệm chuyên sâu.
Kết quả bệnh nhi mang kháng thể anti-Jk3, thuộc nhóm máu cực hiếm Jk(a-b-3) của hệ Kidd. Đây là nhóm máu hầu như không có sẵn trong ngân hàng máu, chỉ có thể truyền từ người có cùng kiểu hình.
Các bác sĩ lập tức huy động người thân trong gia đình xét nghiệm. Dù tìm được một người có nhóm máu tương thích, người này không đủ điều kiện hiến máu do mắc viêm gan B .

Trong khi tình trạng thiếu máu ngày càng nặng và không còn nguồn máu thay thế, êkíp buộc phải cân nhắc sử dụng máu của người mẹ, dù sản phụ vừa trải qua phẫu thuật sinh mổ. Đây không phải phương án ưu tiên trong truyền máu sơ sinh, nhưng là lựa chọn duy nhất trong tình huống cấp cứu.
Sau hội chẩn liên chuyên khoa, quyết định được đưa ra. Quá trình lấy máu từ người mẹ được thực hiện dưới theo dõi chặt chẽ để đảm bảo an toàn.
Bệnh nhi được truyền máu và thay máu. Sau khoảng hai ngày, tình trạng cải thiện rõ rệt, trẻ không còn cần hỗ trợ hô hấp hay chiếu đèn. Gần hai tuần điều trị, bé ổn định và được xuất viện.
Theo ThS.BSNT Phạm Thảo Nguyên, Trung tâm Sơ sinh, ngoài hệ nhóm máu ABO phổ biến, khoa học xác định 43 hệ nhóm máu khác nhau. Nhóm máu Jk(a-b-3) thuộc hệ Kidd, liên quan đến đột biến gene SLC14A1 trên nhiễm sắc thể 18, khiến hồng cầu không mang các kháng nguyên Jka, Jkb và Jk3.
Việc thiếu các kháng nguyên này khiến người bệnh có thể hình thành kháng thể anti-Jk3, chỉ truyền được máu cùng loại, làm quá trình tìm máu tương thích trở nên đặc biệt khó khăn.
Các bác sĩ cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện ghi nhận trường hợp mang nhóm máu này. Ca bệnh không nằm trong các nguyên nhân vàng da sơ sinh thường gặp như bất đồng nhóm máu ABO hay Rh.
Năm 2025, Trung tâm Sơ sinh ghi nhận 359 trẻ nhập viện vì vàng da, chiếm 10% bệnh nhi nội trú. Trong đó, bất đồng nhóm máu chiếm 28,7%, còn vàng da nhân chiếm 2,5%. Tuy nhiên, trường hợp này là một ngoại lệ hiếm gặp.
Việc xử trí thành công không chỉ giúp cứu sống bệnh nhi mà còn bổ sung dữ liệu về nhóm máu hiếm tại Việt Nam, góp phần mở ra hướng tiếp cận chủ động hơn trong sàng lọc, lưu trữ và kết nối nguồn máu đặc biệt trong tương lai.
- Hà Nội yêu cầu xây dựng chính sách đặc thù tái định cư dự án Khu đô thị Olympic (13 phút trước)
- Hàng tấn cá chết trắng lồng trên sông Lam, người nuôi điêu đứng (16 phút trước)
- Lý do gã côn đồ xông vào trụ sở chém trọng thương đại uý công an (20 phút trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất thêm chế độ, trợ cấp cho người có công (27 phút trước)
- Buồn của nền kinh tế top đầu thế giới: Hơn 2.100 trường có dưới 10 học sinh nhập học, 153 trường đóng cửa sau 5 năm, toàn quốc mất mốc 5 triệu học sinh (2 giờ trước)
- Tàu chở hàng ở eo biển Hormuz trúng vật thể lạ (4 giờ trước)
- Xung quanh tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran (4 giờ trước)
- Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì? (4 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà (5 giờ trước)
- C06: Còn hơn 32 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin (5 giờ trước)