Xã hội
02/09/2019 01:41Kon Tum: Đầu tư hàng chục tỷ đồng xây chợ rồi bỏ hoang
Đây là chợ trung tâm huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum được xây dựng bằng hình thức xã hội hóa theo Đề án thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác Chợ trung tâm huyện Kon Plông (ban hành kèm theo Quyết định 619/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND tỉnh).
![]() |
| Chợ Kon Plông được đầu tư tiền tỉ nhưng không có tiểu thương nào vào buôn bán. |
Chợ được xây dựng với tổng vốn đầu tư 39 tỷ đồng từ hình thức xã hội hóa do công ty TNHH Mỹ Long Măng Đen làm chủ đầu tư.
Dự án chợ Kon Plông xây dựng trên diện tích 3,1ha (diện tích cũ 0,7ha; diện tích mở rộng 2,4ha), có hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường, điện chiếu sáng, công trình vệ sinh).
Hệ thống phòng cháy chữa cháy, cây xanh được đầu tư quy mô, hiện đại. Chợ được đầu tư thành các khu buôn bán các mặt hàng riêng, với 177 ki ốt trên tổng diện tích kinh doanh 4.400m2.
Tuy nhiên qua tìm hiểu của PV thì các ki-ốt buôn bán bên ngoài và khu vực nhà lồng vẫn đang hoạt động, trong khi khu vực chợ trung tâm được xây dựng khang trang với kinh phí hàng chục tỷ đồng lại bị bỏ hoang, trở thành nơi vui chơi của trẻ em.
![]() |
| Bên trong chợ biến thành nơi vui chơi của trẻ em. |
Chị Th., một tiểu thương kinh doanh trong chợ Kon Plông cho biết: “gia đình tôi buôn bán ở chợ cũ gần 3 năm nay, chưa nghe cơ quan chức năng nào nói sẽ dời chợ cũ qua chợ mới để hoạt động cả. Chợ có bao nhiêu người đâu mà họ xây khu mới đó làm gì. Từ lúc xây xong bỏ không chứ có làm gì đâu, đến nay tôi thấy vẫn chưa có hộ nào vào đó buôn bán cả”.
Nhiều tiểu thương khác cũng cho hay, khi chợ xây xong được khánh thành rất hoành tráng, còn có lãnh đạo tỉnh đến dự.
Thế nhưng sau khi làm rình rang xong thì chợ mới lại bị bỏ hoang từ đó đến giờ. Tiểu thương cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi họ không nghe thông báo gì cũng chẳng biết ban quản lý chợ dự định cho những mặt hàng nào vào đó buôn bán.
Chị Th. thông tin thêm: “Vừa rồi không biết nguồn tin ở đâu mà có mấy người lên hỏi mua đất trong khuôn viên chợ nhưng do không thể tách thửa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên họ bỏ đi”.
Để tìm hiểu kỹ vấn đề, P.V VTC News đã liên hệ với ông Hà Đức Vịnh, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Kon Plong. Tuy nhiên, ông Vịnh bảo bận họp rồi tắt máy nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.
Việc đầu tư tiền tỷ để xây chợ rồi bỏ không là hết sức lãng phí. Rất mong các ngành chức năng sớm có biện pháp giải quyết tình trạng này.
| Cặp vợ chồng biến container bỏ hoang thành nhà hai tầng
Ngôi nhà của Cui Zhijia, 22 tuổi, Trung Quốc được hoàn thiện trong 2 tháng, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt. |
| Những lâu đài hàng trăm năm tuổi bị bỏ hoang trên thế giới
Với niên đại lên tới gần nghìn năm tuổi, một số lâu đài bị tàn phá nhưng vẫn thu hút lượng lớn khách tới thăm. |
| Mỏ sắt bỏ hoang suốt 7 năm ở Hà Tĩnh bị đóng cửa
Ngày 9/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã quyết định đóng cửa mỏ sắt tại xã Sơn Thọ (huyện Vũ Quang). |
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (1 giờ trước)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (1 giờ trước)
- Hàng thông trăm tuổi đẹp như 'bước ra từ phim Hàn Quốc' tại Gia Lai (1 giờ trước)
- Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran? (3 giờ trước)
- Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương (4 giờ trước)
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (4 giờ trước)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm (4 giờ trước)
- Món đồ uống từ một thị trấn nhỏ của Mỹ lan khắp thế giới (4 giờ trước)
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (5 giờ trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (5 giờ trước)

