Quốc tế
16/04/2026 19:40Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tích cực quý đầu năm 2026

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố, mức tăng trưởng trong quý I cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với mức 4,5% của quý IV-2025, phản ánh khả năng chống chịu và tính năng động của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh thách thức toàn cầu và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Kết quả này đồng thời tạo nền tảng để Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 4,5–5% đã đề ra.
Xét theo cơ cấu, giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong 3 tháng đầu năm tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi đầu tư tài sản cố định tăng 1,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong giai đoạn tháng 1–3 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu mới nhất từ NBS.
Ông Hu Qimu, Phó Tổng Thư ký Diễn đàn 50 về tích hợp kinh tế số – thực, nhận định: “Nền kinh tế Trung Quốc đã khởi đầu tích cực trong năm nay, điều này đặc biệt quan trọng khi đây là năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030). Đà tăng trong quý I có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, củng cố kỳ vọng cho cả năm.”
Các chuyên gia cho rằng loạt số liệu tích cực cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục duy trì khả năng chống chịu, ít bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông trong tháng 2 và 3. Tuy nhiên, một số ý kiến cảnh báo môi trường bên ngoài ngày càng bất ổn có thể tiếp tục gây áp lực lạm phát nhập khẩu trong năm nay.
Một điểm nổi bật trong tăng trưởng GDP quý I-2026 là đầu tư tài sản cố định đã chuyển từ mức âm của năm trước sang tăng trưởng dương, được cho là nhờ chính sách tài khóa chủ động hơn của Chính phủ Trung Quốc.
Ông Hu cho biết: “Một lượng lớn trái phiếu chính phủ và trái phiếu đặc biệt siêu dài hạn đã được phát hành sớm hơn kế hoạch, giúp nguồn vốn được đưa vào nền kinh tế ngay từ quý I, qua đó thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng.”
Trong bối cảnh bất định gia tăng, sự phục hồi của đầu tư tài sản cố định sẽ góp phần ổn định kỳ vọng tăng trưởng trong năm, ông nói thêm. Ông Lian Ping, Giám đốc Diễn đàn Kinh tế trưởng Trung Quốc, nhận định tăng trưởng quý I phản ánh quá trình tái cấu trúc sâu rộng của nền kinh tế. Ông chỉ ra sự gia tăng mạnh trong sản xuất, đầu tư và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao, cho thấy các “lực lượng sản xuất chất lượng mới” đang hình thành và trở thành động lực tăng trưởng quan trọng.
Trong quý đầu năm, tổng kim ngạch thương mại đối ngoại của Trung Quốc tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 11,84 nghìn tỷ nhân dân tệ. Đáng chú ý, xuất khẩu các sản phẩm xanh như xe điện, pin lithium và tua-bin gió (cùng linh kiện) lần lượt tăng 77,5%, 50,4% và 45,2%, theo dữ liệu hải quan.
Theo các nhà quan sát, vai trò “nguồn cung và yếu tố ổn định” của Trung Quốc đối với kinh tế toàn cầu sẽ trở nên rõ nét hơn trong năm 2026. Ông Lian cho rằng căng thẳng tại Trung Đông đã làm gián đoạn vận chuyển và nguồn cung năng lượng, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, với hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, Trung Quốc có khả năng duy trì nguồn cung hàng hóa, góp phần bảo đảm hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại còn 3,1% vào năm 2026 và 3,2% vào năm 2027, với giả định xung đột Trung Đông không kéo dài và không lan rộng.
Theo ông Hu Qimu, tăng trưởng ổn định của Trung Quốc sẽ góp phần mang lại sự chắc chắn cần thiết cho triển vọng kinh tế toàn cầu. “Khác với một số quốc gia, chúng tôi mang lại cơ hội cho thế giới, thay vì tạo ra rủi ro,” ông nói.