Quốc tế
03/12/2025 20:59Kinh tế Nga vẫn vững mạnh trước áp lực bên ngoài
Ngày 2-12, phát biểu tại diễn đàn đầu tư “Russia Calling!”, Tổng thống Nga Putin khẳng định nền kinh tế quốc gia này vẫn vững vàng trước những áp lực trừng phạt lớn của phương Tây, đang duy trì đà tăng trưởng, đồng thời giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục 2,2% và kiềm chế lạm phát.
Theo ông chủ Điện Kremlin, kinh tế Nga dự kiến sẽ tăng trưởng từ 0,5% đến 1% trong năm 2025. Đây là kết quả từ những nỗ lực kiềm chế lạm phát của ngân hàng trung ương. Dự kiến, lạm phát sẽ giảm xuống còn 6%, thấp hơn nhiều so với dự báo của chính phủ và được nhìn nhận là một trong những thành tựu quan trọng nhất.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, ngành ngân hàng dự kiến sẽ đạt kết quả tốt trong năm nay với lợi nhuận khoảng 3,2-3,5 nghìn tỷ rúp (tương đương 41-45 tỷ USD).
Khi Chính phủ Nga và ngân hàng trung ương được đồng thuận đối với nhiều vấn đề phát triển kinh tế, Tổng thống Putin tuyên bố nợ quốc gia của Nga sẽ nằm trong nhóm thấp nhất thế giới, thêm rằng nước này vẫn bảo đảm được nguồn tài chính cho tất cả các ưu tiên quan trọng, bao gồm chi tiêu xã hội, quốc phòng, an ninh, cũng như các dự án phát triển quốc gia.
“Nga chắc chắn cảm nhận được áp lực từ bên ngoài. Tuy nhiên, đất nước và nền kinh tế của chúng tôi thành công vượt qua những thách thức đó”, Tổng thống Putin nêu rõ, đồng thời cáo buộc các quốc gia phương Tây áp dụng những hành vi phản cạnh tranh để duy trì thế độc quyền trên thị trường toàn cầu.
Phương Tây đã áp đặt số lượng lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ với mục đích khiến nền kinh tế Nga tê liệt kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine hồi tháng 2-2022. Nga nhiều lần khẳng định, những biện pháp này không thể gây mất ổn định nền kinh tế hoặc cô lập quốc gia này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc, đều duy trì cách tiếp cận hợp lý và thực tế về hợp tác với Nga, dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ giữa các bên ở lĩnh vực thương mại song phương trong những năm gần đây.
Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga giảm còn 0,6% trong năm 2025 nhưng giữ nguyên ở mức 1% đối với năm 2026.
IMF cũng dự kiến lạm phát tại Nga đạt 8,4%, chạm mốc 9% trong năm nay, trước khi giảm về mức 5,2% ở năm kế tiếp. Năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này là 2,5%, có thể sẽ giảm còn 2,4% trong năm 2025 và tăng lên 3,1% vào năm sau.
- 40 năm sau thảm họa Chernobyl: Bí ẩn 'Móng vuốt tử thần' giữa vùng đất chết (26/04/26 22:30)
- Trung Quốc làm lại phim 'Tây du ký 1986', Vương Nhất Bác đóng vai Đường Tăng? (26/04/26 22:03)
- Vì sao đến thế kỷ 21 người Nhật vẫn dùng cửa giấy? (26/04/26 21:19)
- Nhan sắc đời thực của diễn viên đóng hoa hậu gây tranh cãi trên phim giờ vàng (26/04/26 20:26)
- Tuyên Quang: Xe khách chở đoàn du lịch từ Đồng Văn gặp nạn, đầu xe bẹp rúm (26/04/26 20:05)
- Vì sao sát thủ có thể mang súng, vượt qua 'mắt thần' của mật vụ Mỹ? (26/04/26 19:59)
- Xuất hiện 2 dị nhân lập kỳ tịch lịch sử chạy marathon dưới 2 giờ (26/04/26 19:31)
- Nhà tập thể cũ Hà Nội giá hàng trăm triệu đồng/m² (26/04/26 19:27)
- Xác định nguyên nhân vụ xe khách chở 25 người rơi xuống taluy ở Sơn La (26/04/26 19:23)
- Hiện trường vụ xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La (26/04/26 19:21)