Modern Diplomacy ngày 7-4 dẫn nguồn từ Điện Kremlin cho biết nhu cầu đối với năng lượng Nga đang tăng mạnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, gây tác động sâu rộng đến thị trường dầu khí.
nga.png
Nhu cầu đối với năng lượng Nga đang tăng mạnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Ian Taylor

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang, làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư. Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đối với phần lớn tàu thuyền đã làm tắc nghẽn một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Diễn biến này xảy ra đúng lúc châu Âu đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga sau xung đột tại Ukraine, trong khi sản lượng của Mátxcơva đối mặt nguy cơ suy giảm do các cuộc tấn công của Kiev vào hạ tầng dầu khí.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga có thể nhanh chóng chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường khác nếu châu Âu cắt giảm nhập khẩu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhu cầu đối với năng lượng Nga từ các thị trường thay thế đang gia tăng, khi các bên tìm cách đảm bảo nguồn cung trong môi trường giá cả biến động.

Nga hiện là nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, với sản lượng khoảng 10 triệu thùng/ngày, trong đó một nửa dành cho xuất khẩu. Tuy nhiên, các cuộc tấn công từ Ukraine được cho là đã làm giảm năng lực xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng/ngày, khiến nguồn cung toàn cầu thêm thắt chặt.

Trong khi đó, dòng chảy thương mại đang dịch chuyển rõ rệt sang châu Á. Các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Sri Lanka tăng nhập khẩu dầu Nga, góp phần đẩy nhu cầu lên cao trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn. Giá dầu Urals vì thế duy trì ở mức cao so với mặt bằng thị trường, trong khi Mátxcơva cũng đẩy mạnh xuất khẩu LNG sang phương Đông, với các lô hàng từ dự án Yamal nối lại đà vận chuyển sang Trung Quốc.

Thủ tướng Mikhail Mishustin nhận định sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu đã mở ra cơ hội thương mại mới cho Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh ưu tiên vẫn là giữ ổn định giá trong nước, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng.

Ngoài dầu khí, Nga còn là nhà xuất khẩu lớn về lúa mì và phân bón, với khả năng mở rộng cung ứng các mặt hàng như urê, lưu huỳnh và heli trong giai đoạn thị trường biến động. Dù vậy, để bảo vệ thị trường nội địa, chính phủ Nga đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, bao gồm hạn chế xuất khẩu xăng và phân bón nitơ.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)