Không nên mê muội, tin vào những điều trái với thuần phong mỹ tục

Gần đây, thông tin về “Hội thánh Đức chúa trời” đang khiến dư luận vô cùng xôn xao bởi những dấu hiệu cực đoan, trái với thuần phong mỹ tục, tin vào nhiều điều phi lý, phản khoa học.

khong nen me muoi tin vao nhung dieu trai voi thuan phong my tuc

Hội Thánh Đức Chúa Trời hiện nay đang có dấu hiệu lan rộng ra nhiều nơi.

Đáng chú ý, nhiều người gia nhập hội này còn phải tuân thủ những điều hết sức kỳ quái như không ăn đồ thờ cúng, dỡ bỏ bàn thờ thờ cúng tổ tiên, không quan hệ vợ chồng, không tắm rửa, không coi người sinh thành ra mình là bố mẹ mà chỉ có một cha mẹ là Đức Chúa Trời, tự nguyện nộp phí cho tổ chức…

Theo tìm hiểu của PV, Hội thánh Đức chúa trời hiện đã vươn ra khá nhiều tỉnh thành của cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang… Quá trình hoạt động, họ lôi kéo mọi người tham gia, chủ yếu là sinh viên, phụ nữ, người già, trẻ em. Không ít người mê muội đi theo, dẫn tới những hậu quả nhìn thấy trước mắt như học hành sa sút, vợ chồng ly tán.

Đáng chú ý, những người của hội đã “len lỏi” vào các khu vực như chung cư, công viên, gần các trường đại học để lôi kéo những người khác tham gia vào hội. Tại một số chung cư điển hình như chung cư tổ hợp HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xuất hiện một số người tự xưng là thành viên đến từ Hội thánh Đức chúa trời nhằm thuyết phục, lôi kéo những người ở đây tham gia.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đào Trọng Thi – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết: Cần phải nghiên cứu kỹ, xem kỹ việc hoạt động của hội, nhóm này trong quá trình hành đạo, lôi kéo mọi người tham gia, có điều gì vi phạm pháp luật hay không? Hoạt động có liên quan, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, vi phạm những điều gì về văn hóa không? Nếu chưa được phép hoạt động theo quy định của pháp luật mà hoạt động như vậy là không được.

“Vấn đề này phải hết sức cẩn thận bởi việc này còn liên quan đến niềm tin tín ngưỡng, do đó phải nghiên cứu một cách kỹ càng. Nếu có những dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo quy định. Đồng thời phải kết hợp các biện pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức. Các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, tổ dân phố, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp.... cần nâng cao vai trò, có những cảnh báo, thông tin cho mọi người".

Cũng theo ông Đào Trọng Thi, mọi người phải cân nhắc, thận trọng khi tham gia các hội, thận trọng trước nhiều điều phi lý, phản khoa học, trái với thuần phong, mỹ tục.

khong nen me muoi tin vao nhung dieu trai voi thuan phong my tuc "Sếp" tình báo Hàn Quốc bật khóc trong thượng đỉnh liên Triều

(NLĐO) - Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27-4 có sự ...

khong nen me muoi tin vao nhung dieu trai voi thuan phong my tuc Tổng thống Putin: Nga chỉ mất 7 năm để làm vũ khí mạnh nhất thế giới

Nhà lãnh đạo Nga tiết lộ rằng, tác giả của loại vũ khí chiến lược mà ông từng giới thiệu trong thông điệp liên bang ...

khong nen me muoi tin vao nhung dieu trai voi thuan phong my tuc Phó hiệu trưởng cũng bị vợ lôi kéo vào Hội Thánh Đức Chúa Trời

Ông Phó hiệu trưởng tiểu học ở Thanh Hóa cho biết mình bị vợ lôi léo tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời nhưng ...

/ https://laodong.vn