Xã hội
16/12/2025 16:58Không khí Hà Nội xấu trở lại, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe
Sau hai ngày được cải thiện nhờ tác động của đợt không khí lạnh mạnh tăng cường kèm mưa rào và gió đông bắc, chất lượng không khí tại Hà Nội bắt đầu xấu trở lại, khi nhiều khu vực ghi nhận chỉ số AQI tăng lên ngưỡng kém.
Theo ghi nhận, từ tối 13/12, không khí lạnh tràn về đã làm tăng cường gió Đông Bắc, giúp khuếch tán bụi mịn và cải thiện chất lượng không khí tại Thủ đô.
Tuy nhiên, đến ngày 15/12, khi cường độ gió giảm dần, các chỉ số AQI tại Hà Nội bắt đầu tăng trở lại và chạm ngưỡng kém vào chiều tối cùng ngày.
Đến sáng nay (16/12), trong điều kiện gió Đông Bắc suy yếu, khả năng phát tán các chất ô nhiễm giảm rõ rệt, khiến tình trạng ô nhiễm không khí tái diễn tại Hà Nội và lan ra một số địa phương khu vực miền Bắc.
Ô nhiễm tập trung chủ yếu vào khung giờ sáng sớm và chiều tối, thời điểm lớp nghịch nhiệt hình thành và giữ bụi mịn gần mặt đất.
Sáng nay (16/12), Hà Nội lại lọt top 10 trong danh sách các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất thế giới. (Ảnh: AirVisual)
Dữ liệu từ hệ thống IQAir cho thấy, vào khoảng 8h15 ngày 16/12, Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm cao trên thế giới, xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng.
Chỉ số AQI của Thủ đô thời điểm này được ghi nhận ở mức 155, tương ứng ngưỡng kém, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc ngoài trời kéo dài.
Số liệu từ các trạm quan trắc trong thành phố cho thấy mức độ ô nhiễm có sự khác biệt giữa các khu vực. Tại trạm quan trắc đặt ở khu vực cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng, AQI được ghi nhận ở mức 117 - ngưỡng kém, có thể gây tác động rõ rệt tới nhóm người nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp.
Trong khi đó, trạm quan trắc tại Công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến) ghi nhận AQI ở mức 68 - mức trung bình, dù được đánh giá là chấp nhận được nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.

Trong thời gian gần đây, Hà Nội thường xuyên xuất hiện trong nhóm các thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm cao trên thế giới, khi chỉ số AQI tại nhiều thời điểm tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.
Đặc biệt, trong đêm 12/12, ô nhiễm không khí tại Thủ đô ghi nhận mức nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm. Số liệu từ nhiều trạm quan trắc cho thấy AQI tăng lên mức rất xấu, có thời điểm tiệm cận ngưỡng nguy hại.
Trong khung giờ cao điểm ô nhiễm, Hà Nội từng đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới theo xếp hạng của IQAir.
Hôm 10/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn.
Trong đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ siết chặt công tác giám sát, yêu cầu tất cả các công trường xây dựng phải triển khai đầy đủ biện pháp kiểm soát bụi. Phế thải xây dựng dạng rời phải được che chắn, bao phủ kín tại nơi tập kết cũng như trong quá trình vận chuyển, nhằm hạn chế phát tán bụi ra môi trường.
Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tạm thời không cấp phép thi công đào lòng đường, vỉa hè trong giai đoạn cuối năm, ngoại trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp, nhằm giảm thiểu nguồn phát sinh bụi khi chất lượng không khí ở mức ô nhiễm nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong thời gian chỉ số VN-AQI ở mức xấu.
Trường hợp chất lượng không khí chuyển sang ngưỡng rất nguy hại, từ 301 điểm trở lên, các trường cần cân nhắc điều chỉnh kế hoạch dạy học, tạm dừng học trực tiếp hoặc chuyển sang hình thức phù hợp để bảo đảm an toàn cho học sinh.
- Ông Putin bổ nhiệm người đứng đầu lực lượng UAV Nga (2 giờ trước)
- Sau 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy giờ ra sao? (4 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Thi lại ở chuyên Tuyên Quang là giải pháp hợp tình, hợp lý nhất (8 giờ trước)
- Đề nghị siết thiết kế đô thị ở các dự án bất động sản lớn, khu vực ven sông, ven biển (8 giờ trước)
- 5 thí sinh liên quan gian lận thi ở Quảng Trị được đăng ký thi lại vào năm 2027 (9 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 hoặc 10 ngày (9 giờ trước)
- Mực nước sông Nậm Pàn lên nhanh, Sơn La cảnh báo nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở (9 giờ trước)
- AI làm nóng cuộc đua chip nhớ toàn cầu (9 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT nêu lý do 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang thi lại tất cả các môn tốt nghiệp (10 giờ trước)
- Mỹ định ngày công bố thỏa thuận với Iran và Oman về eo biển Hormuz (10 giờ trước)