Không có chuyện một nhóm cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy

Ngày 2/6, nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết không có việc một nhóm lớn các cầu thủ U23 Việt Nam tại Uzbekistan bị tiêu chảy không rõ nguyên nhân.

Theo đó ngoài trừ trung vệ Thanh Bình do bị sốt vào buổi chiều vắng mặt trong trận đấu tối nay với Thái Lan còn lại các cầu thủ khác đều có sức khỏe bình thường. Trước đó có nguồn tin cho biết rằng, gần 10 cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy không rõ nguyên nhân.

Các bác sỹ đã cho dùng thuốc, nhưng tình trạng không dứt điểm. Trong đó, nặng nhất là Thanh Bình và Việt Anh - bộ đôi trung vệ trụ cột ở SEA Games 31. Trong nhóm còn lại có đội phó - tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

u23vn_gong.jpg -0
U23 Việt Nam có trận đấu với Thái Lan vào 22h tối nay. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên các thông tin trên thực sự chưa chính xác. Bằng chứng chính là theo bản danh sách đội hình công bố cho trận đấu với Thái Lan thì Bùi Hoàng Việt Anh vẫn ở trong đội hình chính, còn đội phó Lý Công Hoàng Anh cũng có tên trong danh sách dự bị.

283665991_4940600576046075_6291496568692128684_n.png -0
Danh sách xuất phát của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Dẫu vậy việc Thanh Bình không thể thi đấu vẫn là tổn thất lớn với U23 Việt Nam. Trung vệ 22 tuổi thi đấu ấn tượng trong màu áo Viettel tại AFC Champions League 2021, nên thường xuyên góp mặt tại cả ĐTQG và U23. Anh chính là tác giả bàn mở tỷ số của Việt Nam, trong trận hoà 1-1 trên sân của Nhật Bản ở trận cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2022.

https://cand.com.vn/the-thao/khong-co-chuyen-mot-nhom-cau-thu-u23-viet-nam-bi-tieu-chay-i655827/

 

Nguyễn Bình / cand.com.vn