Không ai được can thiệp việc xử lý vi phạm của CSGT

Đó là chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng trong việc xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh này.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác có liên quan tham gia tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm.

giao thong.jpg -0
UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo không ai được can thiệp vào việc xử lý vi phạm của CSGT.

Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, vi phạm về quá tải trọng, cơi nới thùng… Lực lượng chức năng không được bỏ qua lỗi vi phạm, không được tiếp nhận sự can thiệp của bất kỳ ai dưới bất kỳ thình thức nào.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị cơ quan chức năng thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý đối với trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm việc trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên để đơn vị chủ quản người vi phạm xem xét, xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị đều phải vào cuộc, quan tâm chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Gần đây nhất, ngày 31/8, tài xế Hoàng Tấn Phong (SN 1987, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển xe tải trên QL20 với tốc độ cao, đến khu vực đèo Phú Hiệp, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, do xe bị mất lái đã lao sang bên trái làn đường, xe lật đè lên bà Vi Thị Kim Ngọc (SN 1964) và chị Đinh Thị Thanh Tuyền (SN 1994), đều ngụ tại huyện Di Linh, khiến cả hai tử vong tại chỗ.   

 https://cand.com.vn/Giao-thong/khong-ai-duoc-can-thiep-viec-xu-ly-vi-pham-cua-csgt-i667112/

Khắc Lịch / Công an nhân dân