Khơi thông mọi động lực bước vào kỷ nguyên mới

Lịch sử đã chứng minh, Việt Nam luôn biết đón thời cơ để vượt qua thách thức và đi tới thắng lợi vinh quang, làm nên những chiến công vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Song kỷ nguyên mới đòi hỏi chúng ta phải khơi thông mọi động lực trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội để hiện thực hóa khát vọng 10 năm độc lập

Đổi mới tư duy, khơi nguồn khát vọng

Những ngày qua, đất nước sáng rực trong màu cờ đỏ sao vàng, màu của triệu triệu tấm lòng hân hoan niềm vui độc lập. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn thể nhân dân Việt Nam đã không ngừng lao động, chiến đấu, hy sinh, cống hiến tất cả tâm, tài, trí, lực của mình để giành lấy, giữ lấy và phát triển lên một tầm cao mới của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng hướng tới tương lai. Đặc biệt, trong bài diễn văn lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Để có được cơ đồ, vị thế như hôm nay, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua nhiều chông gai, thử thách. Lịch sử đã cho thấy, có những lúc ngàn cân treo sợi tóc, có những khi bị cô lập, cấm vận với thế giới bên ngoài, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết của toàn dân tộc, chúng ta đã biết chớp lấy thời cơ để vượt qua thách thức và đi tới thắng lợi vinh quang, làm nên những chiến công vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Đặc biệt là công cuộc Đổi mới năm 1986 do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã mang lại cho đất nước cơ hội phát triển mới sau hàng thế kỷ đất nước nghèo đói và lạc hậu, bị bao vây, cấm vận. Nhờ đó, đến nay, quy mô nền kinh tế Việt Nam hiện đứng thứ 32 thế giới với GDP ước đạt 510 tỷ USD năm 2025; Việt Nam đã ký kết 17 Hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác, hầu hết là những nền kinh tế lớn phủ rộng khắp các châu lục, chiếm gần 90% GDP toàn cầu, là một trong 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về quy mô thương mại quốc tế. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và nhiều nước G20.

Những thành tựu đáng tự hào này là nguồn cội để tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, Việt Nam đã đủ thế và lực; đã đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc.

PGS.TS. Bùi Thị An, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” là sự nghiệp cách mạng to lớn mang tính toàn Đảng, toàn dân, toàn diện, thể hiện khát vọng đưa sự nghiệp đổi mới đất nước lên một tầm cao mới, nhưng cũng là một sự nghiệp khó khăn, đầy thách thức, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp cải cách mạnh mẽ, quyết liệt trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Do đó, phải tiếp tục những quyết sách mới, mạnh mẽ và giải pháp, bước đi đột phá để tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo sự phát triển.

Cùng chung nhận định này, theo các chuyên gia, dân tộc Việt Nam bước tới kỷ nguyên mới phú cường không chỉ giàu có về kinh tế, mà còn mạnh mẽ về chính trị, văn hóa, xã hội đòi hỏi phải thay đổi tư duy, nhận thức, tầm nhìn và quyết liệt hành động, khơi thông mọi động lực cho phát triển đất nước. Việc Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và về phát triển kinh tế tư nhân chính là sự thể hiện ý chí và quyết tâm của Đảng nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để dân tộc bước vào Kỷ nguyên mới của đất nước.

Các nghị quyết không chỉ khẳng định vai trò lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, sáng tạo của cả hệ thống chính trị mà còn nhấn mạnh sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, người dân và giới trí thức với mục tiêu xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.

Việt Nam bước tới kỷ nguyên mới phú cường không chỉ giàu có về kinh tế, mà còn mạnh mẽ về chính trị, văn hóa, xã hội
Việt Nam bước tới kỷ nguyên mới phú cường không chỉ giàu có về kinh tế, mà còn mạnh mẽ về chính trị, văn hóa, xã hội

Khơi thông động lực để “vượt vũ môn”

Mặc dù thuận lợi là cơ bản song, Việt Nam đang đứng trước không ít rào cản thách thức, cả khách quan và nội tại, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, có giải pháp tốt, chọn đúng điểm nghẽn để tháo gỡ tạo đột phá phát triển. Xu thế toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra rất nhiều cơ hội cho các nước, trong đó có Việt Nam, nhưng cùng với đó lại là nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình nếu không tạo ra được bước đột phá có tính chiến lược, đủ mạnh, ví như để “hóa rồng, cá chép phải vượt vũ môn”.

GS.TS. Phùng Hữu Phú – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phân tích, thể chế vẫn được coi là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Sở dĩ như vậy là bởi thể chế là yếu tố nền tảng, quyết định sự phát triển của các lĩnh vực khác. Khi thể chế không thông thoáng, không phù hợp, nó sẽ cản trở sự phát triển của các lĩnh vực khác, tạo ra các điểm nghẽn tiếp theo.

Thực tế cho thấy, chất lượng xây dựng pháp luật trong những năm qua chưa theo kịp yêu cầu; một số luật mới ban hành đã phải sửa; các quy định chưa thật sự đồng bộ, còn chồng chéo; nhiều quy định còn gây khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực; chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

TS. Nhị Lê, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, trước tiên cần tiếp tục xác lập và phát triển động lực chính trị, Đảng mạnh - Nhà nước liêm chính - nhân dân là trung tâm, bởi không có chính trị vững vàng thì không thể có phát triển bền vững. Do đó, Đảng phải là hạt nhân sáng tạo, khai sáng và không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với ba trụ cột thực thi: Cải cách thể chế - cải cách quản trị và bộ máy tinh gọn, phục vụ nhân dân thống nhất với phát triển lợi ích quốc gia trên nền móng khơi dậy và phát huy sức dân - trí dân - lòng dân thành lực lượng phát triển vô hạn.

Bên cạnh đó, cần đặt con người vào trung tâm chiến lược phát triển, từ nguồn lực thành chủ thể sáng tạo. Khơi dậy khát vọng phú cường, cổ vũ tự tôn, tự cường, tự trọng dân tộc và tinh thần vượt mọi thách thức, mọi giới hạn trên đường phát triển. Đổi mới căn bản giáo dục, xây dựng con người trí tuệ, đạo đức và trách nhiệm. Đồng thời, cải cách thể chế một cách đồng bộ, minh bạch, hiệu quả. Giảm can thiệp hành chính, tăng tính tự chủ cho doanh nghiệp, xã hội và các vùng lãnh thổ. Đó là “bảo kiếm” lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Cùng với đó, để khoa học - công nghệ là trụ cột của nền kinh tế tự chủ, hiện đại hóa và kiến tạo thương hiệu quốc gia, cần, đầu tư mạnh mẽ và tương xứng vào chuyển đổi số, công nghiệp 4.0, AI, năng lượng sạch. Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từ giáo dục - doanh nghiệp - chính sách - con người. Phát triển kinh tế đi đôi với phục hưng văn hóa dân tộc, không đánh đổi văn hóa lấy tăng trưởng; không hy sinh văn hóa sinh thái đổi lấy kinh tế… Tái lập trật tự giá trị - đạo đức công - liêm chính xã hội. Xây dựng văn hóa dân chủ, văn hóa pháp quyền, văn hóa đổi mới, văn hóa cống hiến. Cuối cùng là khơi thông động lực hội nhập và phát triển có bản sắc.

“Chủ động hội nhập toàn diện nhưng trên nền tảng độc lập tự quyết, vì lợi ích dân tộc với bản lĩnh Việt Nam. Xây dựng một Việt Nam đối tác tin cậy - thành viên tích cực - trung tâm kết nối khu vực và thế giới; góp phần xây dựng trật tự thế giới đa cực - dân chủ - bền vững nhằm nâng cao quốc thể, sức mạnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế”, TS. Nhị Lê nhấn mạnh.

 https://thoibaonganhang.vn/khoi-thong-moi-dong-luc-buoc-vao-ky-nguyen-moi-169890.html

Hương Giang / thoibaonganhang.vn