Khởi động AFF Cup 2024

Hôm nay (21/5), Lễ bốc thăm ASEAN Mitsubishi Electric Cup (tiền thân là AFF Cup) năm 2024 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ khởi động cho chiến dịch này dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Trong hai kỳ AFF Cup gần nhất vào các năm 2020, 2022, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đều thất bại trước Thái Lan. AFF Cup 2020 tổ chức vào năm 2021 tại Singapore do dịch COVID-19, chúng ta thất bại ở vòng bán kết. Còn tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam thất bại ở chung kết. Đó cũng là giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Và thực tế cho thấy, dù đội tuyển Việt Nam đã có nhiều thành công trong giai đoạn 5 năm dưới sự dẫn dắt của thầy Park thì chúng ta vẫn chưa thể vượt qua người Thái ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

aff.jpeg -0
Tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2022. Ảnh: MD

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup gần nhất là vào năm 2018 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và kể từ đó, mục tiêu mà chúng ta luôn đặt mục tiêu vô địch khi dự 2 giải đấu liên tiếp sau đó. Đến khi ông Park chia tay, nguời thay thế là huấn luyện viên Troussier đã lại không có được thành tích ở các giải đấu chính thức. Chúng ta bị loại ở vòng bảng Asian Cup 2023, hết quyền tự quyết ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tại cấp độ U23, chúng ta cũng thất bại ở SEA Games 32.

Ông Troussier chưa kịp dự AFF Cup 2024 đã chia tay tuyển Việt Nam. Lúc này người dẫn dắt tuyển Việt Nam là ông Kim Sang Sik. Ngoài việc dẫn dắt tuyển Việt Nam hoàn thành 2 trận đấu cuối cùng tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026, nhiệm vụ chính của ông Kim Sang Sik là dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2024.

Ban đầu, chỉ tiêu của ông Kim Sang Sik được nhắc đến chỉ là vào đến bán kết. Bởi điều này căn cứ vào thực  trạng của tuyển Việt Nam bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, đây là chỉ tiêu đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng sẽ làm thụt lùi bước tiến của bóng đá Việt Nam. Việc không dám đặt mục tiêu cao nhất có thể khiến các cầu thủ mang tâm lý tự ti khi đến với sân chơi số 1 Đông Nam Á. Chính vì thế mà những chia sẻ về mục tiêu này đã được đưa ra chính thức trong lễ ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nói: "Trong quá trình đàm phán hợp đồng, VFF và ông Kim có những thỏa thuận về thành tích. Mục tiêu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup là vào đến trận chung kết AFF Cup 2024 và đây là điều tối thiểu cần đạt được. Ai cũng muốn vô địch nhưng cần vượt qua vòng bảng và thắng bán kết".

Tại cuộc họp hôm 15/5 của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức thông qua đề xuất của bộ phận chuyên môn về phân loại hạt giống cũng như nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho các đội tuyển tham dự Giải. Theo đó, căn cứ thành tích thi đấu tại 2 kỳ AFF Cup gần đây nhất, AFF đã tiến hành xếp hạng cho các đội tuyển để phân loại nhóm hạt giống phục vụ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu.

Theo thông báo của AFC, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia cùng được 19 điểm (đều 1 lần giành ngôi Á quân và 1 lần đồng giải Ba) nhưng đội tuyển Việt Nam được xếp trên nhờ hơn đối thủ ở chỉ số phụ. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1 cùng với đội tuyển Thái Lan- đội bóng chiếm vị trí dẫn đầu BXH nhờ hai lần đăng quang liên tiếp.

Indonesia xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH Đông Nam Á nên nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng với Malaysia.

Nhóm hạt giống số 3 gồm Singapore và Philipppines. Myanmar và Campuchia thuộc nhóm hạt giống thứ 4. Cuối cùng, nhóm hạt giống số 5 gồm Lào và đội thắng ở cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Theo đó, 10 đội tuyển được chia làm hai bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức hai trận sân nhà và hai trận sân khách theo mã số bốc thăm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết vẫn sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về trên sân nhà và sân khách giống như các phiên bản trước.

Bóng đá Việt Nam không còn vị thế áp đảo ở Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA và danh hiệu thực tế gần nhất. Đây là giai đoạn mà chúng ta đang có sự chuyển giao và gặp nhiều khó khăn. Sau khi biết được những đối thủ chính thức tại lễ bốc thăm, VFF và huấn luyện viên Kim Sang Sik cần khởi động ngay cho chiến dịch này.

HLV Polking sắp hoàn tất hợp đồng với CLB Công an Hà Nội

HLV Mano Polking chia sẻ với báo chí rằng, hợp đồng của ông và CLB Công an Hà Nội vẫn chưa hoàn tất, có thể là trong tuần này. Được biết, huấn luyện viên Mano Polking sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 23/5 để hoàn tất những điều khoản cuối cùng trong hợp đồng cũng như bắt đầu dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Như vậy, HLV Polking không thể đối đầu đội bóng cũ TPHCM khi CLB Bóng đá Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách đến sân Thống Nhất vào hôm nay (21/5). Ông Polking từng dẫn dắt “Chiến hạm đỏ” trong mùa giải 2021.

Nhiều khả năng HLV Polking sẽ chính thức dẫn dắt CLB Bóng đá Công an Hà Nội ở trận gặp Thể Công Viettel thuộc vòng 21 diễn ra vào ngày 26/5. Ông Polking nổi lên là ứng viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau đó, người được lựa chọn là huấn luyện viên Kim Sang Sik đến từ Hàn Quốc.

HLV Polking chia tay đội tuyển Thái Lan cuối năm 2023. Trong nhiệm kì của mình, nhà cầm quân này từng giúp bóng đá xứ chùa vàng 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup 2020, 2022.

Lúc này, HLV tạm quyền của CLB Bóng đá Công an Hà Nội là Giám đốc kĩ thuật Trần Tiến Đại. Sau khi HLV Kiatisak từ chức, ông Đại tạm thời dẫn dắt đội bóng ngành Công an trong 2 trận đấu gặp Bình Dương ngày 17/5 và TPHCM vào ngày 21/5. Ở trận đấu với Bình Dương, CLB Bóng đá Công an Hà Nội đã nhận thất bại 4-1. (H.H)

 

https://cand.com.vn/the-thao/khoi-dong-aff-cup-2024-i731845/

Hưng Hà / cand.com.vn