Thể thao
22/12/2025 15:20Khổ vì dồn dập “món ngon”
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại những điểm gây tranh cãi, khó được người hâm mộ thể thao chấp nhận, như cách sắp xếp lịch thi đấu của một số môn trong chương trình SEA Games 33.
Liên quan đến vấn đề nêu trên, không ít người hâm mộ thể thao Việt Nam đã rơi vào cảnh “đau đầu” khi phải lựa chọn theo dõi các nội dung thi đấu điền kinh, bơi lội hay một số môn võ diễn ra đồng thời trong chiều tối ngày 15-12. Chiều hôm đó, riêng ở môn bơi, đội tuyển Việt Nam góp mặt ở hàng loạt nội dung chung kết với sự tham gia của Nguyễn Huy Hoàng (400m tự do nam), Trần Hưng Nguyên (200m ngửa nam), Phạm Thanh Bảo (50m bướm nam), cùng Nguyễn Quang Thuấn và Dương Văn Hoàng Quy (200m bướm nam). Ở môn điền kinh, các gương mặt chủ lực như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường cũng tranh tài ở những nội dung sở trường, hứa hẹn mang về huy chương vàng. Chưa kể, cùng thời điểm đó còn diễn ra trận chung kết bóng chuyền nữ được xem là kịch tính bậc nhất lịch sử SEA Games, trong khi nhiều khán giả vẫn mải theo dõi phần bình luận sau khi trận bán kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines vừa kết thúc...
Nhìn chung, tại các kỳ đại hội thể thao tầm cỡ hàng đầu như Olympic, ASIAD..., Ban tổ chức thường bố trí lịch thi đấu của môn bơi và điền kinh không trùng nhau, có thể là thi bơi trước rồi mới đến điền kinh, hoặc ngược lại. Có điều này là bởi điền kinh và bơi được ví như “vua” và “nữ hoàng” trong một đại hội thể thao, được đa số cổ động viên chọn tới sân vận động để theo dõi; sức hấp dẫn thậm chí vượt qua các trận vòng bảng bóng đá nam lâu nay chỉ dành cho các cầu thủ trẻ. Rất ít khi Ban tổ chức xếp lịch thi đấu bơi, điền kinh gần như trùng khít như đã thấy ở SEA Games 33.
Đại hội thể thao châu lục, khu vực hay Olympic không phải là hoạt động thể thao thuần túy. Đó còn là cơ hội quảng bá văn hóa, thúc đẩy du lịch, thu lợi về kinh tế của quốc gia đăng cai. Việc sắp xếp lịch thi đấu hợp lý sẽ giúp khán giả trong nước và quốc tế thuận tiện hơn trong việc theo dõi chương trình thi đấu, chi tiêu nhiều hơn; nước chủ nhà tăng khoản thu từ bản quyền truyền hình, bán vé, du lịch. Việc đưa “món ngon” dồn dập vào một thời điểm gây khó cho khán giả trong việc theo dõi chương trình thi đấu, làm giảm sức hút của đại hội trong những thời điểm nhất định, cần được các quốc gia đăng cai lưu ý trong những lần tổ chức sau.
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (1 giờ trước)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (1 giờ trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (1 giờ trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (2 giờ trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (2 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (2 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (5 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (5 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (6 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (6 giờ trước)