Quốc tế
24/09/2023 15:02Kho tên lửa và uranium nghèo của Ukraine bị phá hủy
Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp và đạn pháo làm từ uranium nghèo đã bị phá hủy trong một loạt cuộc tấn công ở Ukraine.
Bộ này tuyên bố hôm 23/9 rằng kể từ tuần trước, các lực lượng Nga đã thực hiện 12 cuộc tấn công nhóm nhằm vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine.
Tuyên bố cho biết, các mục tiêu bao gồm các cơ sở sửa chữa máy bay và xe bọc thép của Ukraine, nhà máy lọc dầu, kho đạn dược và vũ khí do nước ngoài sản xuất, trung tâm huấn luyện và nơi ở của lính đánh thuê nước ngoài.
Theo Bộ này, các tên lửa và máy bay không người lái tầm xa, có độ chính xác cao trên mặt đất và trên không đã được triển khai trong cuộc tấn công.
Tuyên bố viết: “Hậu quả của các cuộc tấn công là hệ thống hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine, hoạt động theo hướng Kherson và Zaporizhzhia, đã bị thiệt hại đáng kể”.
“Một phần kho tên lửa hành trình và đạn uranium nghèo” do các nước phương Tây ủng hộ cung cấp cho Kiev cũng bị phá hủy. Bộ này cho biết thêm, các bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không do nước ngoài sản xuất cũng bị tấn công.
Ukraine đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không Storm Shadow/SCALP-Eg từ Anh và Pháp vào đầu năm nay. Loại vũ khí này đã được Kiev sử dụng để tấn công các mục tiêu của Nga, bao gồm cả những mục tiêu ở Crimea.
Anh đã cung cấp cho Ukraine vỏ đạn uranium nghèo kể từ tháng 3. Loại đạn gây tranh cãi này dự định sẽ được sử dụng trên xe tăng Challenger 2 mà London tặng cho Kiev. Hoa Kỳ thông báo rằng xe tăng Abrams M1 của họ, mà Tổng thống Joe Biden cho biết sẽ bắt đầu đến Ukraine “vào tuần tới”, cũng sẽ được trang bị đạn pháo uranium nghèo.
Thư ký Báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh cách đây vài tuần rằng việc phương Tây chuyển đạn uranium nghèo tới Kiev là “một tin rất xấu”.
Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về một cuộc tấn công thành công vào một nhà kho của Ukraine chứa đạn uranium nghèo.
Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ, Anh và các đồng minh chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến chứ không ngăn cản Moskva đạt được các mục tiêu trong hoạt động quân sự của mình.
Các quan chức Nga cũng lập luận rằng việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội của Kiev đã đồng nghĩa với việc các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham gia cuộc xung đột.
- Loạt vụ mất tích gây chấn động ở đảo Jeju: Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng (19:09)
- Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: Giá vé lên đến 13 triệu đồng/cặp trước giờ bóng lăn (19:08)
- Mỹ dời lịch phỏng vấn thị thực: Khách xin visa du lịch, công tác bị ảnh hưởng? (1 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA đi chuyên cơ đến Hà Nội xem trận Việt Nam đấu Thái Lan (2 giờ trước)
- Hàn Quốc: Thi thể cô gái mất tích ở Jeju phơi bày bê bối làm giả hồ sơ điều tra (2 giờ trước)
- Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã (2 giờ trước)
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (3 giờ trước)
- CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026 (3 giờ trước)
- Hà Nội miễn phí tham quan di tích, công trình văn hóa dịp Quốc khánh 2-9 (4 giờ trước)
- Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10, TP.HCM 'chạy nước rút' thực hiện (4 giờ trước)