Thể thao
09/09/2025 00:05Khi bóng bàn Việt Nam dám mơ, dám thực hiện
Ở vòng sơ loại đôi nam nữ, cặp Anh Tú – Diệu Khánh vượt qua bộ đôi chủ nhà Kazakhstan để giành vé vào vòng đấu chính thức gồm 16 đôi vợt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng bàn Việt Nam có đôi nam nữ góp mặt ở vòng chính một giải thuộc hệ thống bóng bàn chuyên nghiệp thế giới WTT. Ở vòng 16 đôi, họ thua Park Gyuhyeon – Kim Nayeong (Hàn Quốc) 0-3, nhưng cột mốc đã được thiết lập.
Trước đó, tại vòng sơ loại đơn nam, Nguyễn Anh Tú để thua tay vợt Nga Evgeny Tikhonov 1-3, dừng bước ngay trận đầu. Ở đơn nữ, Nguyễn Khoa Diệu Khánh xuất sắc vượt qua A. Bakhyt (Kazakhstan) 3-2 nhưng sau đó gác vợt 0-3 trước Asel Erkebaeva (Uzbekistan). Dù không tiến xa ở nội dung đơn, cả hai đã kịp để lại dấu ấn ở nội dung đôi.
Điều đặc biệt, chuyến thi đấu của hai tay vợt hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, do Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục thông minh (VietED) tài trợ với kinh phí hơn 200 triệu đồng. Nhờ vậy, họ có thêm cơ hội cọ xát quốc tế khi được thi đấu cả đơn và đôi. Ông Phạm Ngọc Hiếu – Giám đốc VietED, người trực tiếp đồng hành, cho rằng thành công bước đầu này sẽ tiếp thêm động lực để VĐV Việt Nam dám mơ lớn và dám thực hiện ước mơ.
Còn tay vợt Anh Tú khẳng định, việc liên tục được dự giải trong hệ thống WTT giúp nâng cao trình độ. Anh cũng rất mong được liên tục dự những giải đấu như trên.
Tuy nhiên, kinh phí thi đấu đây lại là rào cản lớn với bóng bàn Việt Nam khi nguồn kinh phí từ ngân sách lẫn Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam còn hạn chế. Ít được thi đấu quốc tế khiến nhiều tay vợt Việt Nam không có tên trên bảng xếp hạng thế giới và thực tế, bóng bàn Việt Nam đang tụt hậu so với nhiều nền bóng bàn khác ở Đông Nam Á, trong đó có Malaysia.
Năm 2024, Nguyễn Khoa Diệu Khánh từng giành HCV đơn nữ Giải vô địch Đông Nam Á. Thành tích đó đã giúp cô được VietED tài trợ tham dự WTT. Và chính những nỗ lực xã hội hóa này giúp bóng bàn Việt Nam có thêm cột mốc mới.
Trong năm 2025, cả hai đang hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan. Anh Tú từng giành HCB đơn nam ở SEA Games 32, còn Diệu Khánh có HCĐ đơn nữ.
Cột mốc tại Kazakhstan lần này sẽ là bước đệm quan trọng để bóng bàn Việt Nam tự tin bước ra những sân chơi lớn khác. Điều này cũng gửi đi một thông điệp về việc bóng bàn Việt Nam chỉ có thể tiến xa nếu có sự đồng hành bền vững từ cộng đồng doanh nghiệp. Giờ đây, mỗi tấm vé đến các sân chơi thế giới đều cần đến sự chung tay từ nguồn xã hội hóa, bởi ngân sách nhà nước khó có thể bao quát. Nếu có thêm nhiều doanh nghiệp như VietED đồng hành, các tay vợt Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu quốc tế thường xuyên, nâng cao thứ hạng, và quan trọng hơn là hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm châu lục và thế giới.
- Những cuộc thi "chỉ ngủ cũng rinh giải" khó tin nhất hành tinh (08/10/26 21:35)
- Khách Tây khen đi tàu hỏa Việt Nam 'tuy chậm nhưng đáng giá đến từng phút' (08/10/26 21:21)
- Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh: Giải nghệ cưới tỷ phú, U60 là doanh nhân quyền lực (08/10/26 21:02)
- Yanbi ra sao sau hơn 10 năm bản hit 'Thu cuối' gây sốt? (08/10/26 20:40)
- Nguyên mẫu lịch sử của Quách Tĩnh trong truyện kiếm hiệp Kim Dung (08/10/26 20:21)
- Vì sao người Hàn Quốc kiêng tặng giày cho người khác? (08/10/26 20:03)
- Cuộc sống ở thành phố giàu nhất thế giới có gì đặc biệt? (08/10/26 19:39)
- Cơn nghiện phim ngắn AI: Nguy cơ hình thành ‘khẩu vị văn hóa’ lệch chuẩn (08/10/26 19:21)
- Báo Anh: Tuyển thủ Lào bị bắt, nghi bán độ ở ASEAN Cup 2026 (08/10/26 19:01)
- Salbutamol trong thịt lợn: Nấu chín kỹ có loại được chất tạo nạc? (08/10/26 18:50)