Khẩn trương đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND thành phố Hà Nội khẩn trương đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Vương Trần.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu và bảo vệ hành lang an toàn giao thông; tập trung thực hiện các dự án trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các công trình giao thông vận tải trọng điểm khác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND thành phố Hà Nội khẩn trương đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác và có phương án đầu tư kết nối đường 70 vào nút giao Pháp Vân để phân luồng từ xa, tránh ùn tắc giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng gồm 13,5 km cầu cạn cho tuyến đường sắt trên cao, toàn bộ đường ray, 12 nhà ga, hoàn thành việc mua sắm 13 đoàn tàu và 11 hạng mục chuyên ngành khác.

 

VƯƠNG TRẦN

 

 

 

/ laodong.vn