Khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm nhẹ trong 7 tháng đầu năm

Số lượng khách du lịch từ Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng tốt trong khi khách Trung Quốc, Campuchia có dấu hiệu giảm nhẹ. 

Theo Tổng cục Du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng qua đạt gần 9,8 triệu lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ 2018. Riêng tháng 7, khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng 11% so với tháng trước.

Những thị trường có lượng khách tăng trưởng tốt là: Thái Lan (48,2%), Đài Loan (27,6%), Hàn Quốc (22,1%). Trong khi đó, một số thị trường đang có dấu hiệu sụt giảm như: Campuchia (giảm 51,6%), Lào (giảm 31,3%), Hong Kong (giảm 14,5%), Phần Lan (giảm 9,2%), Trung Quốc (giảm 2,8%).

khach trung quoc den viet nam giam nhe trong 7 thang dau nam

Khách Tây chấm điểm sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam. Video: Phong Vinh.

Khách nội địa trong 7 tháng đầu năm đạt 52,4 triệu lượt. Tổng doanh thu đạt 401.000 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều chuyên gia dự báo khách quốc tế sẽ tiếp tục tăng trưởng vào nửa cuối năm. Mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2019 là đạt 18 triệu lượt khách quốc tế, trong đó tập trung vào khách có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày.

Khương Nha

khach trung quoc den viet nam giam nhe trong 7 thang dau nam Ám ảnh khách Trung Quốc, trộm cả ga giường, lột nắp bồn cầu

Toàn bộ giường đã biến mất sau khi khách du lịch Trung Quốc trả phòng, hơn 60% người Trung Quốc được hỏi đã thừa nhận ...

khach trung quoc den viet nam giam nhe trong 7 thang dau nam Sở Du lịch Khánh Hòa nói gì về việc đặt bảng "Khu vực dành riêng cho khách Trung Quốc"?

Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa và Ban Quản lý Khu nghỉ dưỡng Diamond Bay Condotel & Resort Nha Trang đã lên tiếng sau ...

khach trung quoc den viet nam giam nhe trong 7 thang dau nam Nóng trên mạng xã hội: Tranh cãi nảy lửa về 'bãi biển dành cho khách Trung Quốc'

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bảng báo “Khu vực dành cho khách Trung Quốc” đặt tại bãi biển Nhũ Tiên ...

/ vnexpress.net