Khách tới viếng Phi Nhung phải có thẻ xanh COVID-19

Ban Tổ chức lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung yêu cầu người tới viếng phải có thẻ xanh COVID-19 hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh trong 180 ngày.

Lễ tưởng niệm nghệ sĩ - phật tử Phi Nhung, Pháp danh Tịnh Bình sẽ được Ban Văn hoá Giáo hội Phật giáo TP.HCM cùng tang quyến và đồng nghiệp tổ chức tại Tu viện Khánh An (quận 12, TP.HCM) vào thứ Hai, ngày 4/10.

Lễ tưởng niệm bắt đầu từ 8h30 và dự kiến kết thúc lúc 20h30 ngày 4/10. Các đồng nghiệp, văn nghệ sĩ có thể tới viếng Phi Phung từ 17h cùng ngày.

Khách tới viếng Phi Nhung phải có thẻ xanh COVID-19 - 1
Nữ ca sĩ Phi Nhung.

Để đảm bảo việc giãn cách và các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh theo quy định, ban tổ chức lễ tưởng niệm yêu cầu khách viếng thực hiện nghiêm qui tắc 5K và chỉ thị 18 của UBND TP.HCM, có thẻ xanh COVID-19 hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh trong 180 ngày. Khách viếng cũng được yêu cầu mặc trang phục kín đáo, lịch sự (màu trắng, đen), không livestream, chụp hình; đăng ký thời gian viếng qua số điện thoại (bằng cách nhắn tin zalo hoặc sms) để BTC sắp xếp và xác nhận giờ vào viếng.

Phi Nhung qua đời trưa 28/9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn 2 tháng chiến đấu với COVID-19. Trước đó, nữ ca sĩ thường thực hiện những hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân TP.HCM trong mùa dịch.

Mạnh Quỳnh nhắn Phi Nhung: "Những gì mình chưa nói đành hẹn kiếp sau" Mạnh Quỳnh nhắn Phi Nhung: "Những gì mình chưa nói đành hẹn kiếp sau"

"Những gì mình chưa nói hay nợ nhau, thì kiếp sau trả nha, Nhung đi bình an" - Mạnh Quỳnh nhắn nhủ người đồng nghiệp ...

Con gái tổ chức lễ cầu siêu cho Phi Nhung ở Mỹ Con gái tổ chức lễ cầu siêu cho Phi Nhung ở Mỹ

Wendy Phạm - con gái ca sĩ Phi Nhung - cùng người thân làm lễ cầu siêu cho cô tại Mỹ.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19

Sau hơn một tháng điều trị Covid-19, trưa nay, 28/9, nữ ca sĩ Phi Nhung đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy do biến ...

/ vtc.vn