Tin hot
06/10/2019 15:00Khách sạn "chui" sừng sững trên đỉnh Mã Pì Lèng thuộc diện kêu gọi đầu tư của huyện Mèo Vạc
Khách sạn nhà hàng Panorama được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, tọa lạc ngay trên đỉnh của một trong "tứ đại đỉnh đèo" Việt Nam - Mã Pì Lèng (Hà Giang) đang là tâm điểm của dư luận nhiều ngày qua.
![]() |
| khách sạn nhà hàng Panorama tọa lạc ngay trên đỉnh Mã Pì Lèng. |
Được xây dựng cách đây gần 2 năm, Panorama - Mã Pì Lèng gần như được chính quyền sở tại công nhận là một điểm du lịch của địa phương mặc dù công trình này chưa hề có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng hay giấy phép kinh doanh.
![]() |
| Công trình đồ sộ bằng bê tông cốt thép cao 7 tầng được xây dựng trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng nhưng không hề có bất cứ giấy phép nào. |
Trong buổi làm việc với PV, ông Ma Văn Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc còn xếp công trình này là một trong 8 điểm lưu trú du lịch trên địa bàn: "Ngoài những điểm lưu trú tại trung tâm huyện thì tính cả Panorama nữa chúng tôi có 8 điểm du lịch có dịch vụ lưu trú kể cả dạng Homestay".
Khi được phóng viên hỏi về tính pháp lý của công trình này, ông Trưởng luống cuống xin phép ra ngoài gọi điện xin ý kiến của Chủ tịch huyện vì vị Chủ tịch này đang đi họp dưới tỉnh: "Theo ý kiến Chủ tịch thì công trình này nằm trong diện kêu gọi đầu tư của huyện, vấn đề pháp lý thì có một số chỗ chưa đúng, chúng tôi cũng đang cho rà soát lại để hoàn chỉnh hồ sơ. Chủ tịch cũng có ý xin anh em báo chí đừng thông tin nữa".
![]() |
| Điều đặc biệt, một công trình trái phép, quy mô như thế này nhưng chính quyền huyện Mèo Vạc tỏ ra vô cảm và cho rằng công trình này nằm trong diện kêu gọi thu hút đầu tư của huyện và có ý muốn hợp thức hóa về mặt sổ sách, giấy tờ. |
Cũng theo ông Trưởng, về phía UBND huyện Mèo Vạc tính cho đến thời điểm cuối tháng 9/2019, huyện chưa hề nhận được một ý kiến, báo cáo hay tham mưu gì từ các phòng ban của huyện về công trình này nên việc quản lý, giám sát tính pháp lý của công trình không ai để ý đến.
![]() |
| Khối bê tông khổng lồ Panorama đang phá vỡ đi cảnh quan hùng vĩ của một trong "tứ đại đỉnh đèo" Việt Nam, làm xô lệch giá trị di sản Mã Pì Lèng (con đường hạnh phúc). |
Khi phóng viên chất vấn về trách nhiệm của chính quyền huyện khi để xảy ra sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến cảnh quan di sản Mã Pì Lèng, ông Trưởng cho hay: "Không phải chúng tôi không biết mà trước đó, khi chủ đầu tư bắt đầu xây dựng công trình này, đã từng có đoàn của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng đoàn của BQL Công viên địa chất cao nguyên đá đi khảo sát. Họ thấy người ta xây nhưng cũng không có ý kiến gì nên chúng tôi nghĩ là được xây".
![]() |
| Trách nhiệm của chính quyền huyện Mèo Vạc và các ban ngành có liên quan là không thể chối bỏ khi để công trình trái phép này mọc lên. |
Với nhiều câu hỏi từ phía phóng viên đặt ra cho vị Phó Chủ tịch này nhưng ông Trưởng gần như không nắm được bất kỳ chi tiết nào của vụ việc với lý do vị phó phụ trách không có nhà, Chủ tịch đi vắng, Chánh văn phòng cũng không có mặt.
- MV nhạc Việt gây tranh cãi vì hình ảnh phản cảm: Nghệ thuật hay chiêu trò? (15/04/26 20:57)
- Nắng nóng khiến bệnh da liễu tăng vọt, bác sĩ khuyến cáo gì? (15/04/26 20:43)
- Gia đình Hà Nội có 3 đời học Bách khoa, nhà cách cổng trường chỉ vài chục mét (15/04/26 19:52)
- Mạo danh người nổi tiếng bằng AI: Phạt 80 triệu đồng, buộc dán nhãn (15/04/26 19:10)
- Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ? (15/04/26 18:23)
- AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào? (15/04/26 17:34)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù (15/04/26 17:32)
- Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm (15/04/26 17:30)
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (15/04/26 15:49)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (15/04/26 15:48)




