Quốc tế
17/05/2025 00:15Kết thúc đàm phán ba bên Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ - Ukraine tại Istanbul
Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc gặp được chủ trì bởi Ngoại trưởng Hakan Fidan. Phía Ukraine được cho là đã nhấn mạnh ưu tiên về vấn đề ngừng bắn trong các cuộc tiếp xúc sắp tới với Nga. Ngoài ra, một nguồn tin ngoại giao tiết lộ rằng phái đoàn Ukraine dự kiến sẽ bàn về khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Istanbul.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu đang hoàn tất một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga.
Gói biện pháp này bao gồm các lệnh hạn chế đối với hai đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2, bổ sung các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga vào danh sách trừng phạt, giảm trần giá dầu của Nga, và mở rộng các biện pháp nhắm vào lĩnh vực tài chính của nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh bà von der Leyen chuẩn bị tham dự Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Tirana, Albania.
Về phần mình, Ukraine tiếp tục kêu gọi thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin trong đàm phán với Nga. Một nguồn ngoại giao Ukraine cho biết các bước đi cụ thể như việc trao trả trẻ em và dân thường Ukraine đang bị giữ tại Nga là điều cần thiết để tạo điều kiện tiến tới một thỏa thuận có ý nghĩa.
Các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau hơn ba năm dự kiến sẽ diễn ra hôm 16/5 tại Istanbul, với sự tham dự của các phái đoàn từ Moskva, Kiev và các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tại Cung điện Dolmabahce.
Theo hãng tin Anadolu, cuộc gặp ba bên Ankara, Kiev và Washingtong diễn ra trước phiên đàm phán chính thức của Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Phiên chính thức sẽ diễn ra vào lúc 12h30 theo giờ Moskva (9h30 GMT).
Ban đầu, cuộc đàm phán được dự kiến tổ chức từ 15/5, và phái đoàn Nga đã phải chờ suốt cả ngày để phía Ukraine đến nơi. Tối cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới công bố thành phần đoàn đại biểu, gồm 12 người do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đề xuất nối lại đối thoại trực tiếp nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài, giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột. Ông Zelensky vốn từng tuyên bố sẽ không đàm phán với Moskva, nhưng đã chấp nhận tham dự sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng ủng hộ và khuyến nghị Kiev nên “ngay lập tức” chấp thuận đàm phán. Tuy nhiên, thay vì đến Istanbul, ông Zelensky đến Ankara để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin cũng không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán.
Nga và Ukraine từng tổ chức đàm phán trực tiếp gần nhất vào tháng 4/2022, cũng tại Istanbul. Khi đó, dù có thông tin ban đầu cho thấy hai bên đã đạt được một số đồng thuận, Kiev sau đó rút khỏi tiến trình đàm phán. Tổng thống Putin sau này cáo buộc sự can thiệp từ phương Tây, đặc biệt là cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, đã phá vỡ cơ hội hòa bình.
- Hàng trăm mã cổ phiếu giảm kịch sàn, VN-Index “bốc hơi” hơn 100 điểm (12 phút trước)
- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7 (28 phút trước)
- Nguyên nhân khiến loạt người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Vũng Tàu (45 phút trước)
- Bỏ hình thức thi IELTS trên giấy từ giữa năm 2026 (1 giờ trước)
- Toàn cảnh sân bay Long Thành trước mốc dự kiến vận hành thương mại (1 giờ trước)
- Giá USD tăng kịch trần, thị trường tự do vượt 27.000 đồng/USD (1 giờ trước)
- Mỹ đề xuất gói bảo hiểm 20 tỷ USD khôi phục vận tải dầu giữa xung đột với Iran (1 giờ trước)
- Mỹ có đủ sức hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz giữa rừng tên lửa, UAV Iran? (2 giờ trước)
- AFC chốt thời hạn xử phạt, tuyển Việt Nam vẫn phải đấu Malaysia (2 giờ trước)
- Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp: Lo ngại cơ chế xin - cho (2 giờ trước)