Xã hội
03/07/2025 15:21Kem đánh răng, mỹ phẩm chăm da bị thu hồi vì sai nhãn, lệch công thức
Trong đó, hai sản phẩm kem đánh răng Aquafresh Soft Mint và Aquafresh Clear Mint do Công ty TNHH Phát Anh Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị yêu cầu thu hồi vì không đáp ứng quy định ghi nhãn.
Đây là các sản phẩm phổ biến trên thị trường, có nhiều đơn vị phân phối, nhưng chỉ lô hàng do Phát Anh Minh bị thu hồi.
Cục Quản lý dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến tất cả cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc sử dụng, buôn bán hai sản phẩm này.
Công ty Phát Anh Minh phải gửi thông báo thu hồi đến các điểm phân phối, thu hồi sản phẩm và tiêu hủy toàn bộ lô không đạt yêu cầu. Đồng thời, hai số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm cũng bị hủy.
Các sản phẩm kem đánh răng bị thu hồi vì không đáp ứng quy định ghi nhãn. (Ảnh minh hoạ)
Ngoài ra, bảy sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da của Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam cũng bị thu hồi do công thức không đúng với hồ sơ đã công bố. Danh sách gồm:
- Me Line 01 Caucasian Skin
- Innoaesthetics Inno-Tds Xeroskin-Id
- Innoaesthetics Inno-Derma Dark Spot Eraser 24h Cream
- Innoaesthetics Inno-Exfo Redness Peel
- Innoaesthetics Inno-Exfo Tcage
- Innoaesthetics Inno-Exfo Skin Recovery
- Me Line 02 Caucasian Skin Night
Cục yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng phân phối các sản phẩm nói trên, đồng thời giám sát việc thu hồi, xử lý vi phạm theo quy định.
Với vi phạm lần này, Công ty Dược phẩm Toàn Cầu Đông Nam bị tạm dừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trong 6 tháng. Tất cả hồ sơ nộp trước thời điểm ban hành công văn thu hồi cũng không còn hiệu lực.
Cục Quản lý dược khuyến cáo người tiêu dùng và cơ sở kinh doanh cần rà soát, dừng sử dụng các sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi để đảm bảo an toàn sức khỏe. Các đơn vị liên quan phải nghiêm túc thực hiện, báo cáo kịp thời kết quả xử lý theo quy định pháp luật.
Theo các chuyên gia, mỹ phẩm không đúng công thức có nguy cơ chứa thành phần không an toàn, dễ gây kích ứng, dị ứng hoặc tổn thương da nếu sử dụng lâu dài.
Tình trạng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc giả hoặc kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian qua. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị chỉ trích vì quảng cáo sai lệch, thổi phồng công dụng sản phẩm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ và xuất xứ hàng hóa. Các cơ quan chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm, không để lọt những sản phẩm độc hại ra thị trường.
https://vtcnews.vn/kem-danh-rang-my-pham-cham-da-bi-thu-hoi-vi-sai-nhan-lech-cong-thuc-ar952414.html
- Chuyên gia tim mạch chỉ ra sai lầm tai hại khi kiêng trứng phòng bệnh (14:01)
- Ít nhất 17 người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Siêu bão Dolphin mạnh cấp 17, có thể gây gió mạnh trên Biển Đông (3 giờ trước)
- Mỹ tấn công trả đũa dữ dội Iran (3 giờ trước)
- Mỹ đạt thỏa thuận mua hệ thống tên lửa Patriot hơn 58 tỷ USD (3 giờ trước)
- 10 nhà khoa học hàng đầu rời Mỹ và Anh sang Trung Quốc năm 2026 (4 giờ trước)
- Các 'ông lớn' ngành xây dựng làm ăn ra sao? (4 giờ trước)
- FIFA đòi mở công ty bán cổ phần World Cup, đến lượt AFC phản đối (4 giờ trước)
- Kênh đào Suez đủ sức thông dòng chảy dầu thô về châu Á? (5 giờ trước)
- 30 doanh nghiệp đã đóng cửa, ứng xử thế nào với thị trường kim cương, nữ trang? (5 giờ trước)