Kẻ cầm đầu bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên kháng cáo

Bùi Văn Công - kẻ cầm đầu vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. kêu oan, còn Vì Văn Toán, chủ mưu vụ án kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bùi Văn Công (giữa, áo đen) bị dẫn giải vào phiên xử lưu động vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Ngày 13.1, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên Phạm Văn Nam cho biết đã hết thời hạn 15 ngày kháng cáo song đơn vị chỉ nhận được đơn của bốn bị cáo liên quan đến vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. Những người còn lại và gia đình bị hại không kháng cáo.

Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu) gửi đơn đến TAND tỉnh Điện Biên xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên tử hình cho hai tội Giết người và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ở bản án sơ thẩm. Trong đơn, Toán viết rằng mức án sơ thẩm quá nặng nên mong tòa cấp cao xem xét.

Cùng với Toán, Bùi Văn Công (44 tuổi, kẻ khởi xướng), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi) kháng cáo kêu oan. 

Công, Nhiệm, Vương Văn Hùng đều viết rằng TAND tỉnh Điện Biên xét xử không đúng bởi bản thân họ không có tội.

Vương Văn Hùng cho rằng mình bị oan sai. Trong quá trình điều tra anh bị ép cung, mớm cung và bắt viết bản tường trình nhận tội. Bị cáo tiếp tục nêu dẫn chứng về việc trước cửa nhà mình có camera giám sát để chứng minh những ngày xảy ra vụ việc anh đều ở nhà.

Trước đó, trong công bố bản án ngày 29.12, TAND tỉnh Điện Biên cho rằng, hành vi của các bị cáo là thú tính, không còn tính người, bị cả xã hội lên án.

Tòa đã tuyên phạt Lường Văn Lả tử hình tổng hợp về các tội Giết người; Hiếp dâm; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Lường Văn Hùng tử hình tổng hợp các tội Giết người; Hiếp dâm; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Phạm Văn Nhiệm tử hình về các tội Giết người; Hiếp dâm; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Văn Công tử hình về tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Vì Văn Toán tử hình về các tội Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Vương Văn Hùng tử hình về các tội Giết người, Hiếp dâm; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Văn Dũng 10 năm tù tội Hiếp dâm. Cầm Văn Cương phải nhận 9 năm tù tội Hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu 3 năm tội Không tố giác tội phạm.

VIỆT DŨNG

 

 

/ laodong.vn