Quốc tế
05/01/2023 16:01Italy muốn hòa giải xung đột Ukraine, Nga nói sao?
Trong cuộc họp báo cuối năm 2022, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố, Rome sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4/1 đã loại trừ khả năng này, TASS đưa tin.
"Do lập trường thiên vị của Italy, chúng tôi không coi nước này là "nhà môi giới công bằng"", bà Zakharova nói. "Chúng tôi thấy lạ khi nghe các đề xuất hòa giải từ các nước mà đã thể hiện thái độ chống Nga rõ ràng và tích cực khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu".
Theo nhà ngoại giao Nga, kể từ tháng 2/2022, Italy đã cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí sát thương, bao gồm mìn. Bà Zakharova cho rằng, những loại vũ khí đó đã làm "gia tăng thương vong cho dân thường, kéo dài thời gian xung đột và có thể dẫn đến nguy cơ đối đầu quân sự Nga-NATO".
Phát ngôn viên Zakharova cũng hối thúc các nước phương Tây dừng tăng cường hợp tác quân sự với Ukraine, đồng thời đưa ra những yêu cầu cụ thể với Kiev để hướng đến các cuộc đàm phán.
Tiến trình đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine đình trệ từ cuối tháng 3/2022 và đến nay chưa có dấu hiệu được nối lại. Trên chiến trường, hai bên vẫn giao tranh ác liệt, với "điểm nóng" lúc này là thị trấn Bakhmut ở tỉnh Donetsk.
Người đứng đầu chính quyền quân sự Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, ông Pavlo Kyrylenko, ngày 5/1 xác nhận, 60% hạ tầng tại Bakhmut đã bị phá hủy. Lực lượng Nga đã áp sát thị trấn từ nhiều hướng và đang gia tăng áp lực bằng hỏa lực pháo binh.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây thông báo, Paris sẽ chuyển giao xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên xe tăng do phương Tây thiết kế được cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine kể từ tháng 2/2022.
Chưa rõ số lượng và thời điểm Pháp bàn giao xe tăng AMX-10 RC cho Ukraine, nhưng hai bên dường như đã nhất trí các điều khoản về huấn luyện binh sĩ và bảo dưỡng vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày gửi lời cám ơn ông Macron trên Twitter.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/italy-muon-hoa-giai-xung-dot-ukraine-nga-noi-sao--i680053/
- Sửa Luật Đất đai: Doanh nghiệp đề xuất nhiều cơ chế để hạ nhiệt giá nhà (14:39)
- Khơi dậy hào khí dân tộc qua màn ảnh rộng (14:21)
- Ngẩn ngơ vẻ đẹp 'cánh đồng hoa' rong mơ trên biển Hòn Khô ở Gia Lai (1 giờ trước)
- PV GAS khẳng định tầm vóc qua những đột phá khoa học công nghệ cho ngành công nghiệp khí Việt Nam (4 giờ trước)
- Giá bạc: Đón nhận thêm cú sốc mới (4 giờ trước)
- Ông Trump yêu cầu Iran chấp nhận thoả thuận nếu không ‘sẽ chẳng còn gì sót lại’ (4 giờ trước)
- Mưa xối xả nhiều giờ, Quảng Ninh và Lai Châu đối mặt nguy cơ lũ quét (4 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ “thắng giải” Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam với giá trị làm lợi 3.157 tỷ đồng (4 giờ trước)
- Mỹ - Trung Quốc “hạ nhiệt” quan hệ thương mại: Giảm áp lực cho kinh tế toàn cầu (5 giờ trước)
- Tìm lại ví Bitcoin trị giá 400.000 USD sau 11 năm nhờ AI Claude (5 giờ trước)