Italy cấm trẻ không tiêm vắcxin đến trường

Đạo luật mới ở Italy bắt buộc mọi trẻ em dưới 6 tuổi phải tiêm vắcxin trước khi đến trường.  

Theo BBC, đạo luật mới Lorenzin yêu cầu mọi trẻ em Italy phải tiêm vắcxin thủy đậu, bại liệt, sởi, quai bị và rubella trước khi đến trường. Thời hạn cuối cùng để các phụ huynh chứng minh con em đã tiêm vắcxin là ngày 10/3.

Nếu không thực hiện đúng quy định, trẻ dưới 6 tuổi sẽ bị từ chối nhập học. "Không vắcxin, không trường học", Bộ trưởng Y tế Italy là Giulia Grillo nói với La Repubblica.

Trẻ từ 6 đến 16 tuổi đang đi học, không tiêm vắcxin sẽ bị phạt 500 euro.

Đạo luật Lorenzin ra đời trong bối cảnh Italy cùng nhiều nước châu Âu tìm cách tăng tỷ lệ tiêm chủng nhằm kiểm soát dịch sởi đang hoành hành. Dựa vào thông tin do các phụ huynh cung cấp đến hết ngày 10/3, giới chức Italy cho biết gần 95% trẻ sinh năm 2015 tại nước này đã được tiêm phòng. Để vắcxin phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh, tỷ lệ tiêm phải đạt ít nhất 95%.

Minh Nguyên

italy cam tre khong tiem vacxin den truong Người Trung Quốc xếp hàng gần một km ở Hong Kong chờ tiêm vắcxin

Người xếp hàng chờ tiêm vắcxin phòng ung thư cổ tử cung quá đông khiến dân địa phương lo ngại thiếu thuốc.

/ VnExpress