Quốc tế
22/06/2020 05:29Italia: Triển khai biện pháp bảo vệ giúp tan chảy chậm sông băng

Các công nhân Italia đang phủ bạt lên bề mặt sông băng Presena bằng những tấm vải địa kĩ thuật khổng lồ. Ảnh: AFP
Tờ Straitstimes đưa tin, ở miền bắc Italia, sông băng Presena đã mất hơn một phần ba khối lượng kể từ năm 1993.
Khi mùa trượt tuyết kết thúc và cáp treo dừng hoạt động, các nhà bảo tồn chạy đua để cố gắng ngăn chặn băng tan chảy bằng cách sử dụng các tấm vải trắng để ngăn chặn các tia nắng mặt trời.
"Khu vực này liên tục bị thu hẹp, vì vậy chúng tôi cố gắng che phủ hết mức có thể", Davide Panizza, 34 tuổi, người đứng đầu công ty Carosello-Tonale phụ trách thực hiện hoạt động phủ bạt cho biết.
Từ khoảng 30.000m2 được che phủ vào năm 2008 khi dự án bắt đầu, nhóm của ông hiện đã có thể che phủ cho 100.000m2 băng.
Lớp che phủ là "loại vải bạt địa kỹ thuật phản chiếu ánh sáng mặt trời, duy trì nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài và do đó sẽ bảo quản được nhiều băng tuyết nhất có thể", AFP dẫn lời Davide Panizza cho biết.
Tại biên giới giữa các khu vực của Bologna và Trentino Alto Adige, các công nhân đã trải các tấm bạt dài, bao phủ một khu vực ở độ cao 2.700m, đến 3.000m.
Họ di chuyển một cách có phương pháp từ trên núi xuống phía dưới, kéo căng các tấm bạt và khâu chúng lại với nhau để đảm bảo không khí nóng không lọt xuống phía dưới. Các túi cát được đè lên trên để ngăn không cho gió thổi bay.
Khi đã vào vị trí, hầu như không thể phân biệt được giữa lớp vải trắng che phủ và nền tuyết trắng ở bên dưới.
![]() |
| Cận cảnh các tấm vải bạt địa kĩ thuật khổng lồ được phủ lên để bảo vệ sông băng Presena ở Italia, 19.6. Ảnh: AFP |
"Có những hệ thống che phủ tương tự tại một vài dòng sông băng của Áo, nhưng bề mặt được phủ bạt nhỏ hơn rất nhiều", Panizza cho biết.
Các tấm bạt che phủ do Áo sản xuất có giá lên tới 447 USD mỗi chiếc, các phiên bản sau có tác dụng bảo vệ tốt hơn các phiên bản trước nhờ vào cải tiến công nghệ. Nhóm công nhân ở Italia phải mất sáu tuần để có thể trải bạt khi mùa hè đến và thêm sáu tuần nữa để thu dọn trước khi bước vào mùa đông.
Phương Linh
| Sông băng ở Iceland biến mất
Các nhà nghiên cứu tập trung ở Borgarfjörður, Iceland, hôm 18/8 để tưởng niệm Okjökull, sông băng đầu tiên của nước này biến mất do ... |
| Sông băng đầu tiên bị khai tử: Điều kinh khủng phía sau
Các sông băng ở quốc gia này đang mất đi khoảng 10 tỷ tấn băng mỗi năm. |
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (1 giờ trước)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (1 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (1 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (2 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (2 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (2 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (2 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (4 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (5 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (5 giờ trước)
