Quốc tế
08/11/2023 23:12Italia không đủ tiền đóng góp cho ngân sách NATO
Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cho biết, Rome không có khả năng tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP vào năm 2024 bất chấp các yêu cầu của NATO và sẽ không thể đạt được mục tiêu này trong vòng 5 năm tới.
Theo ước tính của NATO, chi tiêu quốc phòng của Italia năm nay sẽ tương đương 1,46% GDP của nước này. Tỷ lệ này được cho là sẽ giảm xuống 1,38% vào năm tới và xuống còn 1,26% vào năm 2025, ngay cả khi chi tiêu quốc phòng tăng lên.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto. (Ảnh: Getty Images)
Phát biểu với các thành viên ủy ban quốc phòng và đối ngoại ở cả hai viện của quốc hội Italia hôm 7/11, Bộ trưởng Crosetto cho biết việc đưa chi tiêu quân sự lên 2% GDP là “điều không thể” vào năm 2024 và “khó khăn này kéo dài đến năm 2028”.
“Chúng tôi thực sự còn cách mục tiêu 2% rất xa”, ông nhấn mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Italia cho rằng NATO không nên đặt ra các mục tiêu tài chính phi thực tế như hiện tại.
Bộ trưởng Crosetto trước đây đã cảnh báo Italia sẽ không thể tăng chi tiêu quân sự nhiều như cần thiết trừ khi ngân sách quốc phòng được loại trừ khỏi các hạn chế tài chính của Liên minh châu Âu (EU).
“Nếu chúng ta không giải quyết được mâu thuẫn hiện tại giữa trách nhiệm tăng cường an ninh và các hạn chế chi tiêu công do EU áp đặt, thì sẽ rất khó đạt được ngưỡng tối thiểu 2% mà NATO dự kiến trong một khung thời gian hợp lý", ông Crosetto nói.
Các thành viên NATO đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh năm 2014 tăng chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP của mỗi nước vào năm 2024. Khối này đã đồng ý vào tháng 7 rằng ngưỡng 2% là yêu cầu tối thiểu. Tuy nhiên, dự kiến chỉ có 11 trong số 31 thành viên hiện tại đạt được mục tiêu trong năm nay.
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni nói với quốc hội nước này vào đầu năm 2023 rằng việc tôn trọng các cam kết chi tiêu của đất nước là cần thiết để bảo vệ chủ quyền và uy tín quốc gia.
“Tự do có giá của nó, và nếu bạn không thể tự bảo vệ mình, người khác sẽ làm điều đó cho bạn nhưng sẽ không làm điều đó miễn phí. Họ sẽ áp đặt lợi ích của họ lên trên hết, ngay cả khi chúng khác với lợi ích của chúng ta. Tôi không nghĩ đây là điều ai cũng muốn", bà Meloni cho biết.
https://vtc.vn/italia-khong-du-tien-dong-gop-cho-ngan-sach-nato-ar832705.html
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (20:02)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (31 phút trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (51 phút trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (1 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (1 giờ trước)
- Mưa lớn tăng ở Bắc Bộ và mở rộng tới Thanh Hoá - Nghệ An, nguy cơ lũ quét (1 giờ trước)
- Hàng không vũ trụ trở thành sân chơi mới của ngành hàng xa xỉ (1 giờ trước)
- Không khí lạnh xuất hiện giữa mùa Hè có bất thường? (2 giờ trước)
- Bạn có đồng ý tăng 2 ngày nghỉ dịp 2/9 để cha mẹ đưa con đi khai giảng? (2 giờ trước)