Theo Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (NDMA), lũ quét trong những ngày gần đây đã khiến ít nhất 337 người thiệt mạng ở Tây Bắc Pakistan, trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích.
Tại quận Kishtwar, các đội cứu hộ ngày 17-8 tiếp tục nỗ lực giải cứu người dân tại ngôi làng hẻo lánh Chositi. Ít nhất 60 người đã thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương, với khoảng 50 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.
Mohammad Suhail, phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ cho biết, 54 thi thể đã được tìm thấy tại huyện miền núi Buner thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nơi mưa lớn và dông lốc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng.
Mưa lớn cũng tàn phá nghiêm trọng vùng Kashmir thuộc quyền quản lý của Ấn Độ. Lũ quét đã được báo cáo tại hai ngôi làng ở huyện Kathua, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong đêm.

Nhà chức trách đã cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và lở đất đến ngày 19-8, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương duy trì cảnh giác cao.
Người dân huyện Buner đã cáo buộc chính quyền không cảnh báo sơ tán sau khi mưa lớn kèm giông lốc gây ra tình trạng lũ lụt và lở đất. Trong động thái phản hồi, giới chức Pakistan cho biết, trận mưa lớn bất ngờ là nguyên nhân khiến huyện Buner không nhận được thông tin kịp thời dù hệ thống cảnh báo sớm đã được triển khai.
Tại cuộc họp báo ở thủ đô Islamabad, Chủ tịch NDMA Inam Haider Malik đánh giá rằng Pakistan đang trải qua những thay đổi thời tiết liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu. Kể từ khi mùa gió mùa bắt đầu vào tháng 6, lượng mưa tại Pakistan đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024.
Ông Inam Haider Malik cảnh báo, thời tiết có thể sẽ khắc nghiệt hơn với dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong tháng 8, nguy cơ gây ngập lụt tại các thành phố lớn như Lahore, Islamabad và Rawalpindi.
Chủ tịch NDMA cũng lưu ý, công tác đánh giá thiệt hại sẽ được thực hiện tại những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời ưu tiên khôi phục cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và cứu trợ các huyện chịu thiệt hại nặng nề.
Pakistan thường xuyên hứng chịu lũ quét và lở đất trong mùa gió mùa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, đặc biệt tại vùng Tây Bắc hiểm trở, nơi các ngôi làng thường nằm trên sườn dốc và bờ sông.
Các chuyên gia cho biết, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của những hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy ở Nam Á.
Mặc dù Pakistan ước tính chỉ thải ra chưa đến 1% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng quốc gia này vẫn phải đối mặt với nhiều đợt nắng nóng, mưa lớn và lũ lụt tàn phá các cộng đồng cư dân chỉ trong thời gian ngắn.
https://hanoimoi.vn/it-nhat-337-nguoi-thiet-mang-do-lu-quet-o-pakistan-713033.html