Quốc tế
16/03/2026 08:46Israel tuyên bố tấn công Iran không ngừng nghỉ
Ngày 15/3, phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin tuyên bố: "Chúng tôi vẫn còn hàng nghìn mục tiêu ở Iran và chúng tôi đang xác định mục tiêu mới mỗi ngày".
Theo ông Defrin, Israel không bị hạn chế bởi "đồng hồ bấm giờ hay lịch trình cố định", mà sẽ tiếp tục cho tới khi đạt được mục tiêu "làm suy yếu nghiêm trọng chính quyền Iran". Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng cho rằng chiến dịch tấn công Iran đã bước sang giai đoạn quyết định, sẽ tiếp diễn mà không bị mốc thời gian cụ thể nào hạn chế.

Cùng thời điểm, CNN đưa tin quân đội Israel vẫn đang tiếp tục các hoạt động nhằm vào năng lực tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không của Iran, tuyên bố tấn công hơn 200 mục tiêu trong ngày qua.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết những mục tiêu bao gồm “trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng thủ và địa điểm sản xuất và lưu trữ vũ khí”. Lực lượng IDF cũng công bố đoạn phim quay từ trên không mà họ cho là ghi lại một số cuộc tấn công.
Hãng thông tấn Tasnim thông tin thêm cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran khiến 29.146 ngôi nhà cùng 6.851 địa điểm thương mại trên toàn quốc bị hư hại. Trong đó, có 18.180 ngôi nhà và địa điểm thương mại bị hư hại tại thủ đô Tehran.
Ngoài ra, có khoảng 236 cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe, cấp cứu và dược phẩm, bao gồm bệnh viện, trung tâm y tế, trạm cấp cứu và nhà thuốc bị hư hại. Theo hãng thông tấn Tasnim, 16 nhân viên y tế đã thiệt mạng và 96 người khác bị thương trong các cuộc đình công.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran hiện không quan tâm đến việc đàm phán với Mỹ, phủ nhận tuyên bố đàm phán trước đó của Tổng thống Donald Trump.
"Chúng tôi không có lý do gì để đối thoại với Mỹ, bởi họ là bên quyết định tấn công trong khi quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra. Chúng tôi không có trải nghiệm tốt nào khi tiếp xúc với Mỹ. Ngoài ra, Iran cũng chưa bao giờ đề nghị ngừng bắn", ông Araghchi nói.
Ngược lại, ông Araghchi tuyên bố Iran sẵn sàng thảo luận với những quốc gia muốn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, nhưng từ chối tiết lộ các bên đã tiếp cận Tehran.
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (20:02)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (30 phút trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (50 phút trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (1 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (1 giờ trước)
- Mưa lớn tăng ở Bắc Bộ và mở rộng tới Thanh Hoá - Nghệ An, nguy cơ lũ quét (1 giờ trước)
- Hàng không vũ trụ trở thành sân chơi mới của ngành hàng xa xỉ (1 giờ trước)
- Không khí lạnh xuất hiện giữa mùa Hè có bất thường? (2 giờ trước)
- Bạn có đồng ý tăng 2 ngày nghỉ dịp 2/9 để cha mẹ đưa con đi khai giảng? (2 giờ trước)