Quốc tế
28/06/2025 00:30Israel tuyên bố tấn công 900 mục tiêu ở Iran trong chiến dịch 'Sư tử trỗi dậy'
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố chiến dịch này đã khiến 11 nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng và 30 quan chức an ninh cấp cao, bao gồm ba chỉ huy hàng đầu.
Theo tuyên bố với CNN, chiến dịch này của Israel đã tấn công hơn 900 mục tiêu nói chung, phá hủy 200 bệ phóng tên lửa – mà IDF tuyên bố chiếm một nửa tổng số bệ phóng của Iran. Các cuộc tấn công cũng phá hủy máy bay và các địa điểm sản xuất tên lửa, “do đó ngăn chặn việc sản xuất hàng nghìn tên lửa bổ sung”, tuyên bố của IDF cho biết.
Trước đó vào thứ năm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã trả lời phỏng vấn với Kênh 13 rằng không có cơ hội ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong Chiến dịch Rising Lion.
Ba nhân vật quyền lực nhất Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.(Ảnh: X).
Ông nói: "Tôi ước tính nếu Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nằm trong tầm ngắm của chúng tôi. Nhưng ông Khamenei hiểu rõ điều này, ông ấy đã ẩn mình rất sâu và cắt đứt liên lạc với những chỉ huy thay thế những chỉ huy bị loại bỏ, nên cuối cùng điều đó không thể thực hiện".
Israel đã giết chết một số chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân của Iran ngày 13/6 khi cuộc chiến bắt đầu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần ám chỉ tính mạng của ông Khamenei có thể gặp nguy hiểm, vì chế độ có thể thay đổi sau khi cuộc chiến kết thúc bằng lệnh ngừng bắn do Washington làm trung gian.
Chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" được Israel khởi động sau các đợt phóng tên lửa và hành động thù địch leo thang từ phía Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Giới quan sát nhận định, chiến dịch quân sự lần này là một trong những hành động quân sự trực tiếp quy mô lớn nhất mà Israel thực hiện nhằm vào lãnh thổ Iran trong nhiều thập kỷ qua.
Vào tối ngày 26/6, Lãnh tụ tối cao Iran cũng tuyên bố chiến thắng trước Israel và cho biết đất nước của ông đã "tặng một cú tát mạnh vào mặt nước Mỹ". Đây là lần đầu tiên lãnh tụ Khamenei lên tiếng kể từ khi Iran và Israel chấp nhận ngừng bắn ngày 24/6 theo thỏa thuận do Mỹ cùng Qatar làm trung gian, chấm dứt xung đột kéo dài 12 ngày.
Cuộc xung đột giữa Israel và Iran bắt đầu diễn ra từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3".
Hiện phía Iran chưa đưa ra con số thương vong cụ thể, song các hãng truyền thông nhà nước cho biết đã có nhiều cơ sở công nghiệp - quân sự bị ảnh hưởng nặng nề.
- Những người sắp qua đời thường có một số giấc mơ giống nhau (20/04/26 20:59)
- Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại miền Trung và miền Nam (20/04/26 20:40)
- Nàng hậu dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', giữ kỷ lục thông thạo 5 ngoại ngữ (20/04/26 20:19)
- Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay - biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu (20/04/26 20:08)
- Khoang giường nằm hạng phổ thông lần đầu xuất hiện trên máy bay (20/04/26 20:01)
- Vì sao vitamin K2 được coi là "đồng minh" trong cuộc chiến chống ung thư? (20/04/26 19:37)
- USD phục hồi trong thận trọng khi căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn (20/04/26 19:18)
- Già hóa dân số ở Việt Nam và bài toán phát triển trong giai đoạn mới (20/04/26 18:55)
- Các ông lớn dầu khí "rục rịch" rời điểm nóng Trung Đông (20/04/26 18:39)
- Tuyển sinh 2026: Tăng sàng lọc, chuẩn hóa chất lượng (20/04/26 18:19)